Lễ hội mừng lúa mới thường được người Xơ Đăng ở Kon Tum tổ chức vào khoảng tháng 10 (âm lịch), khi lúa chín rộ, đồng bào bắt đầu việc thu hoạch, cũng là lúc bà con chuẩn bị mở hội ăn mừng lúa mới.
Các gia đình chủ động sửa sang nhà như: thay phên mới, sửa lại cầu thang, dọn dẹp các đồ vật. Những vật dụng cũ, hư hỏng không bị bỏ đi mà được sắp xếp xung quanh nhà ở những nơi dễ nhìn thấy. Người Xơ Đăng cho rằng, làm như vậy để thần lúa khi từ rẫy về nhà vẫn nhận ra và phù hộ cho một mùa màng mới bội thu.
Báo Kinh tế nông thôn số 1/2019 giới thiệu một số hình ảnh lễ hội vừa được tái hiện tại Làng Văn hoá - du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội).
Già làng thực hiện nghi thức cúng thần nước trước khi lấy nước tại con nước đầu làng.
Hình ảnh quen thuộc của những người phụ nữ trong buôn làng vào các ngày lễ hội.
Ba cô gái được buôn làng chọn để đi lấy nước trong buổi lễ mừng lúa mới.
Già làng Xơ Đăng thực hiện lễ cúng mừng lúa mới.
Già làng và người dân dẫn đoàn đi lấy nước từ đầu làng để về thực hiện nghi lễ mừng lúa mới.
Những ống nứa chứa nước được mang về bếp đun nước để uống mừng lúa mới về nhà rông.
Đồng bào buôn làng Xơ Đăng uống rượu cần trong ngày lễ mừng lúa mới.
Già làng cùng người dân trong buôn làng Xơ Đăng đi lấy nước về mừng lúa mới.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.