Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2019 | 8:48

Tập đoàn Đất Xanh xây dựng nhà đại đoàn kết tại tỉnh Hậu Giang

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Hậu Giang về việc xây dựng cuộc sống ổn định cho các hộ nghèo, vào cuối tháng 5 vừa qua, Tập đoàn Đất Xanh tài trợ 1 tỷ đồng và tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tại huyện Vị Thủy.

Chương trình được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (2004-2019) và chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Tập đoàn Đất Xanh tài trợ 1 tỷ đồng cho Quỹ An sinh phúc lợi xã hội tỉnh Hậu Giang để xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Lễ khởi công có sự tham dự của đại diện Tập đoàn cùng các lãnh đạo, đại biểu tỉnh Hậu Giang.

Từ trái sang: Ông Nguyễn Văn Vui – Chủ tịch UBND Huyện Vị Thủy; ông Nguyễn Vũ – Giám đốc Đầu tư DXG tại Tây Nam Bộ; Đồng chí Lữ Văn Hùng – Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang; ông Đồng Văn Thanh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang; ông Huỳnh Hữu Kế - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch MTTQ tỉnh Hậu Giang thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết.
Từ trái sang: Ông Nguyễn Văn Vui – Chủ tịch UBND Huyện Vị Thủy; ông Nguyễn Vũ – Giám đốc Đầu tư DXG tại Tây Nam Bộ; Đồng chí Lữ Văn Hùng – Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang; ông Đồng Văn Thanh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang; ông Huỳnh Hữu Kế - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch MTTQ tỉnh Hậu Giang thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Vũ – Giám đốc Đầu tư Tập đoàn Đất Xanh tại Tây Nam Bộ, chia sẻ: “Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết có ý nghĩa rất lớn đối với Tập đoàn Đất Xanh trong việc thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Qua chương trình, Tập đoàn hy vọng những ngôi nhà khang trang và đầy nghĩa tình sẽ góp phần mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bà con trong thời gian tới”. Ông Nguyễn Vũ cũng bày tỏ mong muốn việc thi công xây dựng nhà cho các hộ gia đình được đảm bảo đúng tiến độ, đúng thiết kế, dự toán và đảm bảo chất lượng tốt nhất, để đưa công trình vào sử dụng cho các gia đình trong thời gian nhanh nhất.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Đất Xanh và các lạnh đạo tỉnh Hậu Giang hy vọng 20 căn nhà đại đoàn kết sẽ sớm trở thành chốn an cư cho những gia đình khó khăn.
Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Đất Xanh và các lạnh đạo tỉnh Hậu Giang hy vọng 20 căn nhà đại đoàn kết sẽ sớm trở thành chốn an cư cho những gia đình khó khăn.

Trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, Tập Đoàn Ðất Xanh luôn vững vàng với mục tiêu trở thành doanh nghiệp Top đầu trong lĩnh vực phát triển bất động sản và mang lại cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất bằng dịch vụ chuyên nghiệp nhất. Ðất Xanh không ngừng nỗ lực để khẳng định và nâng cao vị thế trên thị trường, vinh dự trở thành Top 10 Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất Việt Nam với thị phần chiếm 30% cả nước.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Tập Đoàn Đất Xanh còn đề cao mục tiêu phát triển doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển xã hội. Trong nhiều năm qua, Tập đoàn luôn có những hành động thiết thực chung tay vì một cộng đồng bền vững và nhân ái với nghĩa cử “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “lá lành đùm lá rách”, tích cực duy trì các hoạt động hỗ trợ xã hội cũng như tổ chức nhiều chuyến đi từ thiện đong đầy tình cảm thân thương và trách nhiệm dành cho cộng đồng./.

Mạnh Tiến
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top