KTNT- Hố “tử thần” nằm gần ở bờ sông Bưởi (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) lại sụt thêm 10m, khiến nhiều người dân địa phương lo lắng.
Hố "tử thần” lại sụt sâu thêm.
Nhận được phản ánh của người dân về hiện tượng sụt lún sâu thêm của hố "tử thần" tại bờ sông Bưởi (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), phóng viên đã có mặt tại hiện trường. Theo quan sát, độ sâu của hố tăng lên khá nhiều, chiều rộng của hố thay đổi không đáng kể, tuy nhiên xung quanh miệng hố phát hiện nhiều hàm ếch rất nguy hiểm.
Ông Nguyễn Đức Chinh, chủ vưởn mía ở gần hố "tử thần", cho biết: “Sáng qua tôi ra thăm đồng thì phát hiện độ sâu của hố thấy tăng lên rất nhiều, dưới hố nước ngập sâu khoảng 5 mét, còn khoảng cách từ mặt nước lên đến miệng hố chừng 11 mét, sau khi phát hiện sự việc trên tôi đã báo cáo chính quyền địa phương”.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó chủ tịch xã Thành Vinh, cho biết: “Ngày 9/6, hố "tử thần” tiếp tục lún sâu hơn so với ban đầu, phía dưới đáy sạt lở rộng hơn so với miệng hố và đặc biệt hơn phía đáy còn tạo ra nhiều hàm ếch rất nguy hiểm. Ước tính miệng hố hiện tại rộng khoảng 4m, chiều sâu khoảng 16m. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã lập tức cắm thêm biển cảnh báo nguy hiểm, và căng thêm dây để cảnh báo cho người dân biết để tránh xa”.
Chính quyền địa phương căng thêm dây và cảnh báo nguy hiểm.
Chính quyền xã cũng đã báo cáo lên UBND huyện Thạch Thành để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
Trước đó, ngày 23/5, sau khi ra thăm đồng nhà mình, anh Nguyễn Văn Hoan đã phát hiện hố "tử thần” và báo cáo chính quyền địa phương.
Đình Ban
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.