Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020 | 0:19

Thanh Hóa: Khai mạc Hội chợ - Triển lãm thành tựu KT - XH tỉnh giai đoạn 2015-2020

Tối ngày 24/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khai mạc Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020.

Dự buổi lễ có các đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố. Đây cũng là chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

55555.jpg
Lễ khai mại và cắt băng Hội chợ - triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2015-2020 nhấn mạnh: Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiện kỳ 2020 - 2025.

 

anh-thi.jpg
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi, trưởng ban tổ chức, phát biểu tại buổi lễ khai mại Hội chợ.

Hội chợ cũng là dịp để giới thiệu toàn cảnh bức tranh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, an ninh, quốc phòng, thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, các mặt hàng tiêu biểu của địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh và các tỉnh bạn.

 

999.jpg
Lãnh đạo tỉnh tham các gian hàng tại Hội chợ

Với quy mô 250 gian hàng, trong đó có 160 gian hàng của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 27 gian hàng của các huyện, thị, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, các làng nghề, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tiêu biểu trong tỉnh, các doanh nghiệp tỉnh bạn và 90 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia.

 

66.jpg
Gian hàng trưng bày Robot Zenbo công nghệ của Sở Thông tin truyền thông tỉnh Thanh Hóa.

 Qua đây cũng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra các hoạt động giao thương, hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch, mở rộng giao lưu, liên kết, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

 

771.jpg
Các gian hàng trưng bày và sản phẩm các huyện được bán tại Hội chợ.

Tại lễ khai mạc, các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy trao hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội chợ - triển lãm.

 

88.jpg
Những sản phẩm Nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ được giới thiệu và bày bán tại Hội chợ triển lãm

Hội chợ diễn ra từ ngày 24 đến 29-10-2020 tại Trung tâm Triển lãm, Hội chợ và Quảng cáo Thanh Hóa.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top