Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 12 năm 2018 | 17:51

Thanh Hóa sẽ thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị thảo luận phương án thành lập “Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị xã, thành”.

 
Tại Hội nghị này, đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa đã trình bày phương án thành lập “Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị, thành” trên cơ sở hợp nhất các Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông trên địa bàn. Trụ sở làm việc của “Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị, thành” sẽ được chuyển giao nguyên trạng về đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trạm, để phục vụ nhu cầu hoạt động.
 
1.jpg
Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì Hội nghị bàn phương án thành lập "Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị, thành"

Thực tiễn hiện nay yêu cầu đổi mới hệ thống tổ chức, để nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập cho thấy: Việc hợp nhất các cơ sở nêu trên lại là cần thiết, nhằm bảo đảm hệ thống tổ chức tinh gọn, có năng lực tự chủ. Sự hợp nhất sẽ tập trung được nguồn lực, để hoạt động hiệu quả và đáp ứng tốt nhu cầu về cải cách hành chính trong giai đoạn tới.

Trong năm 2018, số lượng biên chế, hợp đồng lao động của “Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị, thành” này sẽ được hợp nhất, chuyển giao nguyên trạng từ đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng của các trạm nêu trên.
 
2.jpg
Đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa trình bày Đề án thành lập "Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị, thành"

Từ năm 2019 trở đi, số lượng cán bộ làm việc của Trung tâm này sẽ được quyết định dựa trên chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được phê duyệt.

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: “Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị, thành” là một đơn vị phục vụ, không phải cơ quan tham mưu. Vì thế, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo cần phải nghiên cứu, xem xét lại chức năng, nhiệm vụ của nó trước khi thành lập. Đồng thời, phải đối chiếu xem những quy định trong hoạt động của trung tâm có phù hợp với các quy định khác của pháp luật hay không?. Bên cạnh đó, phải làm rõ quan hệ trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Trung tâm dịch vụ nông nghiệp với các trung tâm khác của Sở NN&PTNT”.
 
“Khi thành lập “Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị, thành”, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất bàn giao nguyên trạng về tổ chức nhân sự của các Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở NN&PTNT hoàn chỉnh lại phương án thành lập và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định” – ông Xứng chỉ đạo.
 
Được biết, sau khi thành lập, “Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị, thành” có chức năng triển khai công tác khuyến nông, công tác chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.
 
 
 
Văn Cương - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top