Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 8 năm 2019 | 15:4

Thanh niên học tập, làm theo Bác từ những việc làm cụ thể

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ.

tr4.jpg
Lãnh đạo Công ty Than Núi Béo tham quan công trình “Trạm quạt gió chính mức tại mặt bằng +36” do Đoàn Thanh niên Công ty sáng tạo thực hiện.

 

“Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ.

Chuyện thanh niên làm theo lời Bác

Đã 50 năm trôi qua, nhưng những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trong Di chúc về đoàn viên, thanh niên vẫn còn nguyên giá trị. Làm theo lời Người, nhiều đoàn viên, thanh niên, cơ sở Đoàn có nhiều việc làm thực tế, hiệu quả, đúng với những gì Người gửi gắm. Đoàn viên Đoàn Ngọc Bảo ở xã Hương Thọ (Vũ Quang - Hà Tĩnh) là một điển hình.

Học xong Trường Đại học Tây Nguyên, Bảo được nhận về công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông. Sau mỗi lần về thăm nhà, chứng kiến sự đổi của quê hương, nhiều thanh niên được hỗ trợ phát triển kinh tế đã thôi thúc Bảo khát vọng về quê lập nghiệp.

Bảo tâm sự, năm 2014, với mong muốn về làm giàu tại quê hương, mình xin gia đình nghỉ việc tại Đắk Nông về quê phát triển kinh tế.

Năm 2015, chàng trai trẻ chính thức bắt tay trồng cam. Sau hơn 3 năm đầu tư, giờ đây trang trại Bảo Phương của Bảo có quy mô 6ha với hơn 2.000 gốc cam.

Bảo cho biết, ngày đầu trở về quê, lòng đầy nhiệt huyết nhưng cũng nhiều trăn trở, mình lao vào tìm kiếm mọi  kiến thức trồng cam rồi đi học hỏi từ các mô hình đã thành công. Mình nhận ra rằng, lời căn dặn của Bác về việc phải có kế hoạch cụ thể, chu đáo là bước đầu tiên nên mình đã chuẩn bị chu đáo và tiến hành chắc chắn từng bước một.

Từ chính sách hỗ trợ của địa phương, sự quan tâm của Đoàn Thanh niên, Bảo đã huy động mọi nguồn vốn đầu tư trồng cam. Anh chú trọng xây dựng bộ nhận diện thương hiệu riêng cho sản phẩm; từng bước hoàn thiện bộ truy xuất nguồn gốc, tháng 9/2019 sẽ đạt tiêu chuẩn VietGAP, được cấp tem nhãn chứng nhận thương hiệu Cam Vũ Quang.

Giờ đây, cam của Trang trại Bảo Phương là sản phẩm duy nhất của cam Vũ Quang được lựa chọn là 1 trong 10 sản phẩm điểm của Hà Tĩnh tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Từ trồng cam, mỗi năm Bảo thu lãi trên 200 triệu đồng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động của địa phương.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, Bảo còn là đoàn viên tích cực tham gia nhiều hoạt động do Đoàn, Hội địa phương tổ chức; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên hình thành ý tưởng, xây dựng kế hoạch, tiếp cận các điều kiện hỗ trợ từ nhiều phía để khởi nghiệp, làm giàu từ tiềm năng, lợi thế của quê hương.

“Thanh niên xung phong thời bình”

Tuổi trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết, sự sáng tạo và đoàn kết để chinh phục mọi nhiệm vụ được giao. Tinh thần ấy đã được thanh niên của Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin (Quảng Ninh) duy trì và phát huy thông qua thực hiện thành công nhiều công trình, phần việc thiết thực. Trong đó, nổi bật là công trình “Trạm quạt gió chính mức +36”.

Công trình “Trạm quạt gió chính mức tại mặt bằng +36, Trung tâm Điều hành sản xuất Công ty” do Đoàn Thanh niên Công ty CP Than Núi Béo thực hiện hoàn thành, đưa vào hoạt động ngày 25/2/2019 với tổng trị giá 36 tỷ đồng. Công trình là thành quả, sự xung kích của 56 đoàn viên thanh niên từ 5 Chi đoàn với trên 1.300 ngày công thực hiện.

Công trình đi vào hoạt động đã đáp ứng hạ áp và lưu lượng gió phân phối cho mỏ trong năm 2019 và kế hoạch sản xuất dài hạn, mang ý nghĩa hết sức to lớn, tiến tới đồng bộ hóa, cơ giới hóa trong sản xuất ở khu vực hầm lò.

Anh Phạm Minh Tuân, Bí thư Chi đoàn Phân xưởng Thông gió - thoát nước cho biết, Chi đoàn đảm nhận thực hiện khâu rất quan trọng là tổ chức phối hợp lắp đặt, chịu trách nhiệm vận hành các hạng mục của toàn bộ công trình. Đây là công trình có quy mô lớn với nhiều thiết bị, máy móc hiện đại nên cũng gây không ít khó khăn cho đoàn viên trong khi thực hiện. Với tinh thần xung kích, “đâu khó có thanh niên”, tất cả đoàn viên, thanh niên tham gia đều đồng lòng, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Khi công trình đi vào hoạt động, Chi đoàn Phân xưởng Thông gió - thoát nước đảm nhận nhiệm vụ bố trí đoàn viên thanh niên kết hợp cùng với công nhân của Phân xưởng vận hành trạm quạt thông suốt 24/24h, đảm bảo an toàn, bảo vệ an ninh thiết bị, máy móc cũng như giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho toàn bộ khu vực quanh công trình.

Anh Đoàn Nguyên Vũ, Bí thư Đoàn Công ty CP Than Núi Béo cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của công trình, ngay sau khi được sự đồng ý của lãnh đạo Công ty, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên đã chỉ đạo các Chi đoàn tổ chức thực hiện các nội dung đảm bảo tiến độ, chất lượng và vấn đề an toàn vệ sinh lao động. Bằng sự đồng lòng và quyết tâm của tập thể các Chi đoàn, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

Công trình “Trạm quạt gió chính mức +36” là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những công trình thanh niên làm theo lời Bác tiêu biểu toàn quốc năm 2019 được tuyên dương tại Chương trình tổng kết đợt hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

Thanh niên là lực lượng nòng cốt

Trong buổi làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chúng ta cần xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới với năng lực, phẩm chất, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Thủ tướng lưu ý, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm đến vấn đề việc làm, hoạt động hướng nghiệp cho thanh niên, quan tâm thỏa đáng tới các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh niên, nhất là tại các khu công nghiệp, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Mới đây, trong buổi gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo lời Bác, nhân 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969-2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thanh niên là lực lượng đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình thành lập và hoạt động của Đảng ta. Các đại biểu về dự cuộc gặp mặt lần này vừa là cán bộ đoàn, đoàn viên, đồng thời là những đảng viên trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ: “Muốn nhớ lời Bác dặn, theo chân Bác, không chỉ nhớ và học thuộc lòng mà phải ngấm vào máu, vào tim vào óc của mình, trở thành những điều mình trăn trở, suy nghĩ, day dứt để học và làm theo Bác, sống, chiến đấu, học tập và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tinh thần đó không chỉ cần truyền đạt tới tất cả đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ, mà toàn Đảng, toàn dân ta cũng cần ghi nhớ và thực hiện những điều này.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã là đoàn viên, thanh niên cần xung kích, đi đầu, phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Đảng viên trẻ càng cần gương mẫu, tiên phong hơn nữa, đúng với vai trò, vị trí của Đảng viên trẻ Việt Nam, xứng đáng trở thành lực lượng dự bị tin cậy, hùng hậu để bổ sung vào nguồn lãnh đạo của Đảng bộ các cấp.

Động viên, căn dặn và định hướng cho các đảng viên trẻ trong việc tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn và giao nhiệm vụ, trong số đảng viên trẻ có mặt hôm nay, sau này sẽ có nhiều đồng chí đứng trong hàng ngũ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. “Nhưng không phải vào Trung ương để cho oai, hay là vào Trung ương để kiếm chác cái gì, mà vào Trung ương để hy sinh, phấn đấu, để cống hiến, trưởng thành hơn nữa, làm cho Đảng ta mạnh lên, mỗi đồng chí là một hạt nhân ở trong Trung ương”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nhắc nhở các đảng viên trẻ không được sớm tự hài lòng với những thành tích, kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, để tiên phong, gương mẫu trên từng lĩnh vực đòi hỏi mỗi đảng viên cần có đức, có tài: “Đức đi đôi với tài, nhưng đức phải là gốc, đức phải trước tiên. Đức và tài đi song song với nhau. Có đức mới có thể làm được những việc nhân nghĩa đúng đắn”.

Cho rằng đảng viên trẻ còn nhiều cơ hội cống hiến, nhiệm vụ trách nhiệm còn nặng nề, để rèn đức, luyện tài, giữ tâm trong, trí sáng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn các đảng viên trẻ: “Đức là sự trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên tối cao, làm việc gì cũng phải nghĩ vì đất nước, vì Tổ quốc, đừng nghĩ đến mình”. Là nguồn bổ sung phát triển cho Đảng, đội hậu bị đáng tin cậy của Đảng, đảng viên trẻ có trách nhiệm kế tục, phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước, trở thành những hạt nhân trong các phong trào, phấn đấu trưởng thành hơn nữa để đóng góp cho đất nước.

Để làm được những điều đó, các tổ chức đảng có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng các đảng viên trẻ, xây dựng thế hệ cách mạng cho đời sau. Là lực lượng đi đầu, tích cực, tự giác xây dựng, bảo vệ Đảng, đảng viên trẻ phải chủ động tự rèn luyện, tu dưỡng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, thế hệ trẻ Việt Nam nhất định sẽ vươn lên để không thua kém các thế hệ đi trước và thanh niên các nước tiên tiến trên thế giới.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top