Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2019 | 11:2

Thành phố Thái Nguyên chìm trong nước, 3 người thiệt mạng

Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều xã, phường của thành phố Thái Nguyên ngập trong nước, nhiều vị trí nước ngập sâu tới 1 m,  đã có 3 người thiệt mạng.

tn.jpg
Đường Hoàng Văn Thụ bị ngập sâu. Ảnh Báo Thái Nguyên
 

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều 9/9 đến sáng nay (10/9) tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa rất to, lượng mưa bình quân trên 100 mm.

Đặc biệt, mưa lớn vào rạng sáng ngày 10/9, đã làm nhiều tuyến đường trung tâm của thành phố Thái Nguyên như: Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Minh Cầu, Dương Tự Minh, khu Đại học Thái Nguyên… đều bị ngập rất nặng, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm nay (10/9), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông. Cảnh báo mưa lớn ở Thái Nguyên cũng như các tỉnh Bắc Bộ có thể kéo dài đến hết ngày 12/9, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

 

tại-thành-phố-thái-nguyên-lượng-mưa-đo-được-trên-120-mm-vov.jpg

 Tại thành phố Thái Nguyên, lượng mưa đo được trên 120 mm (ảnh: báo Thái Nguyên, VOV)

 

Nghiêm trọng nhất, vào rạng sáng ngày 10/9, khi một nhóm thợ đang xây dựng công trình nhà dân trên địa bàn phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên nằm ngủ thì bất ngờ bị tường rào đổ đè trúng khiến 3 người tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Nguyễn Viết Tuấn (SN 1974, trú xã Thạnh Đà, huyện Mê Linh, TP Hà Nội), Vàng Văn Lượng  và Vàng Văn Thới (SN 2001 và  1999, cùng trú thôn Nọng Phản, xã Bản Ngò, huyện Sín Mần, tỉnh Hà Giang).

Hà Giang thiệt hại lớn do mưa lũ

Đêm ngày 9/9 rạng sáng ngày 10/9, trên địa bàn một số địa phương của tỉnh Hà Giang đã có mưa to đến rất to, kéo dài gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Cập nhật đến 9 giờ sáng ngày 10/9, tại huyện Yên Minh đã có trên 300 nhà bị ảnh hưởng do nước tràn vào cuốn trôi tài sản; 8 điểm trường tại thị trấn Yên Minh, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh bị ngập lụt, đất đá tràn vào. Và hơn 50 ha lúa bị thiệt hại.

 

images1447109_69448000_930212064010396_880353121836990464_n_1128.jpg

 Đêm ngày 7 rạng sáng 8/9, trên địa bàn huyện Quang Bình xảy ra dông sét, sét đánh làm chết 7 con trâu tại xã Tân Trịnh (ảnh ảnh: phapluatpus)

 

Tại huyện Bắc Quang, tuyến đường Vĩnh Tuy - Đông Thành bị sạt lở tại km3 và ngập đường tại km5 + 500 gây ách tắc giao thông. Tuyến đường Tân Quang - Đồng Tâm bị sạt lở đất, đá tả luy dương khoảng 50m3.

Sạt lở đã xảy ra tại các tuyến đường tránh Quốc Lộ 4C đoạn qua thị trấn huyện Yên Minh; ngập Quốc Lộ 4C tại thị trấn Yên Minh; Tắc tuyến tỉnh lộ 176 (Du Già - Minh Ngọc); Tắc tuyến đường Hữu Vinh – Sủng Thài. Khối lượng đất đá sạt lở ước 3500m3.

Tuyến đường mới Quốc lộ 4C từ xã Cán Tỷ đi Lao Và Chải (Yên Minh) bị sạt lở gây tắc đường, không đi lại được, khối lượng ước 200m3.

Ngay sau khi thiên tai gây ra Ban phòng chống thiên tai và TKCN các huyện có thiệt hại đã chỉ đạo các thành viên, ban ngành, đoàn thể xuống cơ sở kiêm tra và đưa các giải pháp khắc phục đối với những gia đình bị thiệt hại; sử dụng phương tiện tại chỗ (bè, mảng) để vận chuyển người đi qua điểm ngập.        

* Tại Tuyên Quang, xảy ra mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to,  gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu

Mưa lớn gây lũ trên các suối tại khu vực của huyện Na Hang gây thiệt hại và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng xã hội.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Na Hang đã có 8 nhà bị thiệt hại, trong đó, có 4 nhà bị đổ, sập, 3 nhà và trị sở UBND xã Khâu Tinh bị sạt taluy dương, 1 nhà bị gẫy cột có nguy cơ bị đổ.

 

69906867_2407392126247657_3970888876527976448_n.jpg

 Mưa lớn gây thiệt hại tại huyện Na Hang

 

Tại khu đồi thôn Nà Ngoãng xã Côn Lôn (Na Hang) xuất hiện vết nứt dài trên 100m, có khả năng gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến 10 hộ gia đình hiện đang sinh sống tại thôn.

Nhiều tuyến đường ở các xã của huyện Na Hang đã xảy ra sạt lở khoảng 2050 m3 gây ách tắc, nhiều xã không đi lại được. Hơn 20 ha hoa màu đã bị thiệt hại do đổ gẫy, ngập nước.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra UBND huyện Na Hang đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan phụ trách xã xuống cơ sở nắm tình hình và phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn nhân dân, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Hiện, các khu vực tràn qua suối và các ruộng ven suối, các điểm sạt lở đường giao thông đang được UBND huyện chỉ đạo Hạt giao thông huyện phối hợp các địa phương khắc phục; các thiệt hại về nhà, hoa màu đang được tiếp tục rà soát thống kê thực hiện theo quy định.

 

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top