Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 27 tháng 1 năm 2019 | 8:40

Thị xã Kỳ Anh: Phường Sông Trí coi thường chỉ đạo của chủ tịch thị xã

Rất nhiều công dân phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã có đơn khiếu nại lên phường Sông Trí giải quyết các vụ việc nhưng không được giải quyết khiến họ bức xúc. Khi UBND TX Kỳ Anh chỉ đạo thực hiện thì phường Sông Trí lại coi thường chỉ đạo.

Ngày 7/1/2019 chủ tịch thị xã Kỳ Anh Nguyễn Quốc Hà đã gửi thông báo đến chủ tịch UBND phường Sông Trí nghiêm khắc phê bình chủ tịch UBND phường Sông Trí về việc không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh trong việc giải quyết đơn thư của công dân. Điều đáng nói, việc chính quyền phường Sông Trí không chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch thị xã không phải chỉ lần một lần hai mà diễn ra  nhiều lần.
Người dân phường Sông trí rất bức xúc về cách giải quyết sự việc chậm chạm của chính quyền phường Sông Trí. Điều đó làm họ bị ảnh hưởng đến quyền lợi khiến cuộc sống bị đảo lộn. Cụ thể, sự việc của ông Trương Công Tành liên quan đến đất đai của gia đình ông. Sau nhiều lần khiếu nại, ngày 16/5/2018 chủ tịch thị xã Kỳ Anh có quyết định giao thị phường Sông Trí phải giải quyết cho gia đình ông Tành trước ngày 25/12/2018. Thế nhưng đến nay sự việc vẫn nằm im. Hay sự sự việc bồi thường cho gia đình ông Đậu Tiến Dũng, Chủ tịch thị xã Kỳ Anh yêu cầu phường Sông Trí phải giải quyết xong trước 5/12/2018 nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.
50476271_1908456105920202_6628318265074515968_n.jpg
Thông báo chủ tịch thị xã Kỳ Anh Nguyễn Quốc Hà đến chủ tịch UBND phường Sông Trí nghiêm khắc phê bình về việc không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh trong việc giải quyết đơn thư của công dân

 

Không chỉ hai sự việc nêu trên, nhiều người dân tại đây rất bức xúc vì cách gải quyết sự việc chậm chạp của UBND phường Sông Trí. Đó là việc khó chấp nhận gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trong khi cả nước đang đẩy nhanh việc cải cách hành chính để thuận tiện cho người dân thì cách làm việc ì ạch của phường Sông Trí khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về năng lực và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức phường Sông Trí đang có vấn đề. Nếu nhiều cán bộ không đủ năng lực làm việc, thị xã Kỳ Anh cần phải phải xem xét thay đổi để đem lại niềm tin cho người dân.
Điều đáng nói, trong các sự việc giải quyết cho công dân của phường, rất nhiều lần Chủ tịch thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo, đôn đốc nhưng phường Sông Trí lại không thực hiện như kiểu “nước đổ đầu vịt”. Phải chăng những chỉ đạo của thị xã Kỳ Anh thì phường Sông Trí không có nghĩa vụ thực hiện. Cần phải có những việc làm cụ thể chứ đừng để những chỉ đạo của chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh vô tác dụng như “con bệnh đã nhờn thuốc”. Nếu không thay đổi cách làm việc thì dù có bao nhiêu văn bản, công văn nghiêm khắc kiểm điểm, phê bình của thị xã Kỳ Anh đối với lãnh đạo phường Sông Trí trong việc giải quyết các sự việc thì cũng chỉ tốn giấy.v
Niên Lê
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top