Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2016 | 1:28

Thu nhập cao trên đất cát từ mướp đắng

Bên cạnh các loại cây rau màu truyền thống như lạc, dưa gang, đậu xanh..., gần đây, người dân vùng cát xã Triệu Vân (Triệu Phong - Quảng Trị) đã đưa mướp đắng vào trồng và mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

Vườn mướp đắng ở Triệu Vân, Triệu Phong.

Những năm qua, ngoài thời gian đi biển, ông Đinh Thanh Nguyệt ở thôn 9 đã trồng trên diện tích đất cát của gia đình các loại cây rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày. Trong đó, mướp đắng được ông đưa vào trồng từ năm 2012, mỗi vụ trồng 150-200 cây.

Năm 2015, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng chỉ với 150 cây mướp đắng trên 0,6 sào đất vườn của gia đình, ông Nguyệt thu được gần 2 tấn quả. Với giá bán trung bình 13.000 đồng/kg, trừ chi phí, mang lại cho ông thu nhập gần 25 triệu đồng. Năm 2016, theo tính toán của ông Nguyệt, cứ 3 ngày ông hái mướp đắng một lần, mỗi lần từ 80 - 100kg trái, thời gian thu hoạch trong vòng 3 tháng. Với giá bán 20.000-30.000 đồng/kg, gia đình ông thu về khoảng 40 triệu đồng. 

Chia sẻ kinh nghiệm trồng mướp đắng, ông Nguyệt cho biết: Mướp đắng thích hợp với đất cát có pha mặn nhẹ như ở Triệu Vân. Lúc trồng chỉ cần đảm bảo đúng mật độ cây cách cây khoảng 1,5 m, làm giàn rộng 3-4m. Giàn mướp nên làm cao trên 1,5m, tạo không gian thoáng đãng để cây có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời. Sử dụng phân hữu cơ sinh học kết hợp với phân chuồng hoai mục để bón lót; thường xuyên kiểm tra sâu bệnh, tỉa lá để cây phát triển tốt là được. 

Từ hiệu quả kinh tế của cây mướp đắng, ban đầu chỉ vài hộ trồng, đến nay, toàn xã Triệu Vân phát triển được hơn 35ha, tập trung ở thôn 9. Trừ chi phí, mướp đắng cho thu từ 100-150 triệu đồng/ha/năm.

Ông Hồ Xuân Đức, Phó chủ tịch UBND xã Triệu Vân, cho biết: Xã còn gần 190ha đất cát chưa sử dụng nên trong những năm tới, UBND xã sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan như Trạm Khuyến nông, Hội Làm vườn, Hội Nông dân mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mướp đắng và nhiều loại rau màu khác; đồng thời tiếp tục vận động nông dân đầu tư mở rộng diện tích, từng bước đưa mướp đắng trở thành cây trồng chủ lực trên vùng đất cát Triệu Vân.

Thục Quyên

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top