Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 12 năm 2015 | 1:50

Thừa Thiên – Huế: Đẩy lùi tai nạn giao thông

KTNT - Những năm qua, các cấp chính quyền, đoàn thể và lực lượng chuyên trách của tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có nhiều giải pháp nhằm kiềm chế, từng bước đẩy lùi tai nạn giao thông (TNGT). Nhờ đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) có nhiều chuyển biến tích cực, TNGT giảm sâu cả ba tiêu chí.

'

Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an Thừa Thiên-Huế phát hiện, lập biên bản xe khách chở gỗ không có giấy tờ hợp lệ.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng phòng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an Thừa Thiên - Huế, cho biết, những năm qua, công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông còn hạn chế. Hạ tầng kỹ thuật đường bộ đang trong giai đoạn vừa thi công nâng cấp, mở rộng vừa khai thác nên gây không ít khó khăn cho phương tiện, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Đó cũng là tác nhân chính gây ra những vụ va chạm giao thông, TNGT giao thông trong thời gian qua.

"Không những vậy, phương tiện giao thông được đăng ký mới trên địa bàn không ngừng gia tăng theo từng ngày, số lượng phương tiện giao thông của các tỉnh, thành khác đi qua địa bàn tỉnh tăng lên nhiều so với những năm trước đây. Do đó, công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn, phức tạp hơn. Trước thực trạng đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT phải không ngừng nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Lãnh đạo phòng đã chủ động xây dựng những phương án, giải pháp sát với tình hình thực tiễn. Chỉ đạo quán triệt phương châm hành động đến từng cán bộ, chiến sĩ, từng tổ, đội trực thuộc của phòng, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để đảm bảo tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân trong bất cứ hoàn cảnh nào", Đại tá Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh.

Trong công tác tuần tra kiểm soát (TTKS), lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 71.292 trường hợp phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm, trong đó có 44.636 xe mô tô, 21.702 xe tải, 2.079 xe con và 2.822 xe khách. Những phương tiện, người điều khiển phương tiện thường mắc những lỗi phổ biến như: Điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ 23.118 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô 8.664 trường hợp; thiết bị phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật khi lưu thông trên đường 5.377 trường hợp; không có giấy phép lái xe khi điều khiển phương tiện 2.410 trường hợp. Các lỗi khác mà người dân thường mắc là chở quá tải trọng cho phép 2.278 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 1.560 trường hợp; điều khiển phương tiện đi sai phần đường, làn đường 1.519 trường hợp; dừng đỗ phương tiện không đúng nơi quy định làm cản trở giao thông 1.484 trường hợp… Đã xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 54.351 trường hợp, trong đó có 30.650 mô tô, 23.674 ô tô và 27 phương tiện là xe đạp điện, thu nộp Kho bạc Nhà nước hơn 51,3 tỉ đồng. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 3.922 trường hợp.

Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, trong năm qua, lực lượng CSGT Thừa Thiên - Huế còn nêu cao tinh thần phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả tội phạm, những phương tiện, đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng và những vụ có hành vi gian lận thương mại khác được vận chuyển qua đường bộ. Lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an Thừa Thiên - Huế đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ đối tượng và tạm giữ tang vật trong 8 vụ. Không những vậy, lực lượng CSGT còn bắt giữ 1 vụ dùng phương tiện gắn biển kiểm soát giả để vận chuyển gỗ lậu từ Lào về; 1 vụ có hành vi vận chuyển 310 cây thuốc lá điếu lậu và 1 vụ vận chuyển nội tạng thối. Đặc biệt, trong lúc tuần tra kiểm soát, CSGT còn bắt giữ 1 đối tượng trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Thanh Hóa…

Cũng theo Đại tá Minh, trong những năm qua, lực lượng CSGT còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt cho mọi đối tượng quần chúng nhân dân.

Để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực, phòng không ngừng phối hợp với các trường học phổ thông, trường đại học, cao đẳng đóng chân trên địa bàn; ưu tiên tuyên truyền ở những địa bàn có đông dân cư sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, những tuyến đường, đoạn đường có nguy cơ cao xảy ra TNGT, đã thu hút được hơn 57.000 người đến tham dự. Ngoài ra, lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt còn trưng bày hình ảnh về những vụ TNGT đã xảy ra trên địa bàn; có biện pháp mạnh tay hơn đối với những đối tượng tái phạm nhiều lần bằng hình thức kiểm điểm trước cuộc họp ở khu dân cư, thôn, xóm… .      

Trong một năm có nhiều cố gắng, nỗ lực, cán bộ, chiến sĩ CSGT của Thừa Thiên - Huế đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh không có đột biến lớn, ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của tài xế cũng như người dân từng bước được nâng lên đáng kể, TNGT giảm sâu cả ba tiêu chí.

Tính từ ngày 16/11/2014 đến ngày 15/11/2015, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế  xảy ra 541 vụ TNGT, làm chết 147 người, làm bị thương 528 người và làm thiệt hại về tài sản của dân khoảng hơn 3,3 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm trước, giảm 302 vụ, đạt 35,82%; giảm 21 người chết, đạt 12,5%; và giảm 312 người bị thương, đạt 37,14%.

                                                                                         Hữu Danh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top