Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2017 | 8:0

Thực hư việc hoa giấy sử dụng thuốc gây ung thư

Người trồng hoa giấy bán Tết tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đang "ngồi trên đống lửa" khi đến thời điểm này vẫn chưa có thương lái tìm đến đặt hàng vì tin đồn “thất thiệt” hoa giấy sử dụng thuốc gây ung thư.

Nhà vườn trồng hoa giấy tại huyện Chợ Lách. Ảnh: Phúc Hậu/TTXVN

Theo Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, “chất keo dính” mà dư luận cho rằng có khả năng gây ung thư thực chất là dung dịch có chứa cồn Triacontanol (nhóm rượu).

Hợp chất này có tính chất ngăn cản sự hình thành tầng rời đối với thực vật, nên người dân sử dụng để kéo dài thời gian rụng cánh hoa giấy. Hiện chưa có cơ sở nào chứng minh “chất keo dính” người dân sử dụng cho cây hoa giấy gây ung thư cho người. 

Vào thời điểm này những năm trước, gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách (Bến Tre) đang tạo đáng, vào chậu trung bình hơn 1.500 gốc hoa giấy để bán Tết. Nhưng năm nay, ông Chiến chỉ sửa lại các gốc hoa giấy năm trước bán không được mà không dám làm thêm vì sợ lỗ. 

Ông Chiến cho biết, Tết Nguyên đán năm 2017, vì bị tin đồn “thất thiệt” về hoa giấy sử dụng thuốc gây ung thư, nên không có thương lái đến mua. Do vậy, buộc lòng ông phải tự mang ra chợ bán, với giá giảm hơn 50% so với tết năm 2016, nhưng vẫn không ai mua, đành phải mang về chăm sóc để năm nay bán.

Theo ông Chiến, cây hoa giấy khi chăm sóc hoàn toàn không sử dụng bất kỳ loại thuốc trừ sâu nào, chỉ sử dụng thuốc trừ nấm hại rễ. Đến khi vận chuyển đi bán thì sử dụng loại keo do trường Đại học Cần Thơ nghiên cứu để phun lên hoa, giúp hoa không bị rụng cánh, dễ dàng trong việc vận chuyển. 

Ông Nguyễn Văn Tấn, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách cho biết, cùng thời điểm này năm trước, ông bán được hơn 2.000 chậu cho thương lái, còn năm nay sản lượng hoa giấy ông Tấn giảm một nửa so với năm trước nhưng không thấy ai đến hỏi.

Nhiều nhà vườn lo lắng, nếu tin đồn kéo dài sẽ ảnh hưởng tới thương hiệu hoa giấy của địa phương đã có từ hàng chục năm qua và kinh tế của nhiều hộ dân trong khu vực. 

Theo thương lái Trần Văn Phương, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, do ảnh hưởng của tin đồn, nên tết năm vừa rồi các thương lái đã tự hạ giá hoa giấy xuống để tiêu thụ, nhưng vẫn không bán được.

Cây hoa giấy chăm sóc 3 năm tuổi, từ hơn 600.000 đồng/chậu trong Tết năm 2016 chỉ còn 300.000 đồng/chậu trong Tết năm 2017. Loại đã chăm sóc hơn 1 năm, giá bán khoảng 150.000 đồng/chậu đã giảm xuống còn 50.000 đồng/chậu. 

Chính vì vậy, năm nay, nhiều thương lái không dám đầu tư mua trước, chờ thị trường gần tết mới dám quyết định. Nếu tin đồn thất thiệt về hoa giấy vẫn còn thì giá hoa giấy năm nay vẫn giữ ở mức thấp như Tết năm 2017. 

Theo người dân địa phương, tin đồn hoa giấy chứa chất ung thư xuất hiện vào khoảng giữa tháng 12 (âm lịch) năm 2016. Điều này làm cho hơn 2 triệu sản phẩm hoa giấy để bán chủ yếu trong dịp Tết Nguyên đán tại các xã Phú Sơn, Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách không tiêu thụ được. 

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn Phạm Hoàng Nam cho hay, nghề hoa giấy Phú Sơn đã hình thành và phát triển từ hơn 30 năm qua. Trong quá trình chăm sóc, các hộ nông dân đều sử dụng những loại thuốc mua công khai từ các hiệu thuốc trên thị trường.

Tuy nhiên, sau tin đồn không có căn cứ, nhà vườn đã gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ. Vì vậy, sản lượng hoa giấy cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán năm 2018, toàn xã chỉ sản xuất khoảng 700.000 chậu, các chậu hoa này chủ yếu còn tồn đọng từ năm trước, giảm hơn 300.000 chậu so với Tết năm 2017. 

Ông Trần Minh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Chợ Lách cho rằng, chất tạo liên kết duy trì việc nở lâu của hoa giấy là hỗn hợp chiết xuất từ các loại thảo dược do khoa Ứng dụng công nghệ sinh học Trường Đại học Cần Thơ sản xuất, hỗn hợp này đã lưu hành tại thị trường Chợ Lách hơn 5 năm qua. Đây là hợp chất tăng chống rụng cánh hoa (dạng keo), để duy trì việc nở hoa.

Bên cạnh đó, cây hoa giấy giúp thanh lọc không khí, là loại cây phong thủy nằm chung với kim phát tài dùng thanh lọc tà khí, nhà vườn xưa hay trồng trước nhà để thanh lọc tà khí, tăng sự thịnh vượng cho người chơi.

Theo TTXVN

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top