Thực hiện Chỉ lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từ ngày 19/6 đến ngày 21/6 năm 2019, Trung tướng Lê Quý Đạm, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật cùng đoàn công tác của đã tổ chức kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật tại Quân đoàn 4.
Trong 5 năm qua ngành Kỹ thuật Quân đoàn 4 đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn thực hiện nghiêm Chỉ lệnh, quy định, quy chế của Bộ Quốc phòng và Tổng Cục kỹ thuật, duy trì và bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cũng như nhiệm vụ thường xuyên.
Biên chế cơ bản đủ số lượng, chất lượng, liên tục được đồng bộ, mua sắm, bổ sung. Chú trọng các đơn vị đủ quân, đơn vị binh chủng. Triển khai tổ chức thực hiện tốt nội dung: Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT. Duy trì ổn định và nâng cao hệ sô kỹ thuật các loại VKTB. Các đơn vị thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 của quân đội về “quản lý, sử dụng bảo quản VKTBKT an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.
Kết luận kiểm tra, Trung tướng Lê Quý Đạm, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật ghi nhận đánh giá cao các đơn vị Quân đoàn 4 thời gian qua đã duy trì tốt hệ số kỹ thuật, bảo đảm đúng đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu. Đặc biệt, đã bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập và an toàn giao thông quân sự.
Tuy nhiên Trung tướng Lê Quý Đạm cũng đề nghị quân đoàn tiếp tục duy trì tốt nền nếp công tác kỹ thuật, nhất là xây dựng chính quy ngành và chế độ bảo dưỡng, bảo quản, an toàn... Thực hiện tốt chế độ huấn luyện cơ động xe sẵn sàng chiến đấu; Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn ngành và năng lực xử lý củng cố VKTBKT tại đơn vị đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.