Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020 | 8:15

Tuyên dương 30 gương điển hình học tập làm theo Bác

Chiều 6/6, tại Bình Dương, Trường Quân sự Quân đoàn 4 tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thanh niên, phụ nữ giai đoạn 2015-2020.

Thiết thực kỷ niệm 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2020); 72 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020), chiều 6/6, tại Bình Dương, Trường Quân sự Quân đoàn 4 tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thanh niên, phụ nữ giai đoạn 2015-2020.
1_img_4220.JPG

Lãnh đạo nhà trường trao vòng nguyệt quế và giấy khen tặng các gương điển hình tiên tiến tại hội nghị tuyên dương. Ảnh: Lê Cầu

Trong 5 năm qua, bằng sự tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, triển khai thường xuyên, liên tục, việc thi đua “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Trường Quân sự Quân đoàn 4 đã trở thành tinh thần tự giác, nến nếp, đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, đối với các tổ chức quần chúng, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ nhà trường đã đẩy mạnh thi đua xung kích, gắn với phong trào “Thi đua quyết thắng”, đột kích vào từng nhiệm vụ, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, làm nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, góp phần quan trọng giúp nhà trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Gần đây nhất là nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Hàng trăm cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên túc trực ngày đêm, tận tụy chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, chăm sóc y tế cho công dân Việt Nam và người nước ngoài về cách ly tập trung tại nhà trường.

Tại lễ tuyên dương, nhiều gương điển hình tiên tiến báo cáo để cán bộ, chiến sĩ học tập. Tiêu biểu như: đại úy Nguyễn Văn Tuân, đại úy Đinh Văn Lâm xuất sắc toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ; thiếu tá, cô giáo Đào Hoa Tươi với 4 sáng kiến mang tính thời đại, đưa công nghệ 4.0 vào trong hệ thống giảng dạy, học tập của nhà trường...
2_img_4240.JPG
Các gương điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác chụp ảnh với lãnh đạo nhà trường trong lễ tuyên dương. Ảnh: Lê Cầu

Cùng với thực hiện tốt các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt”; “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Lương y như từ mẫu”; “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên nhà trường đã thi đua cống hiến tài năng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Tại lễ tuyên dương, lãnh đạo nhà trường đã tôn vinh và tặng giấy khen, phần thưởng xứng đáng cho 30 gương điển hình tiên tiến về học tập, làm theo Bác.
Minh Tuấn - Lê Cầu
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top