Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 5 tháng 7 năm 2021 | 20:21

10 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hà Tĩnh được xuất viện

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, hiện có 10 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn) đã được xuất viện.

10 bệnh nhân mắc Covid-19 đã đủ điều kiện xuất viện, bao gồm: BN8866, BN9871, BN10192, BN10548, BN10550, BN10439, BN10440, BN10441, BN10442, BN10443.
 
ct3.jpg
10 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn) đã được xuất viện.
Theo đó, các bệnh nhân đã hết hoàn toàn các triệu chứng lâm sàng, có thời gian cách ly, điều trị tại bệnh viện trên 21 ngày và có 3 lần liên tục trở lên xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Sau khi hết thời gian cách ly y tế tại bệnh viện, 10 bệnh nhân nói trên về địa phương tiếp tục cách ly, theo dõi tại gia đình 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Được biết, sau khi 10 bệnh nhân xuất viện, Hà Tĩnh hiện đang điều trị cho 71 bệnh nhân, trong đó, 32 người tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và 39 người tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Trước đó, có 39 bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị.

Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 120 bệnh nhân Covid-19. Trong đó, có 29 trường hợp liên quan đến các chùm ca bệnh tại Thạch Long, huyện Thạch Hà.

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top