Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 18 tháng 8 năm 2021 | 18:58

10 thuyền viên dương tính khi nhập cảnh vào Hải Phòng

Sở Y tế TP. Hải Phòng thông tin về việc 10 thuyền viên dương tính Covid-19, số thuyền viên này được cách lý và điều trị ngay khi nhập cảnh vào thành phố.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, tàu Đ.P. thuộc Công ty Cổ phần Hàng Hải Đ.Đ của Việt Nam rời cảng Obi Island (Indonesia) ngày 29/7 đến Kaohsiung, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 8/8. Trong quá trình tàu neo chờ cập cầu, thuyền viên Ng.T. V (SN 1964) bị ngất, phải cấp cứu. Cơ quan y tế đã làm xét nghiệm cho thuyền viên Ng.T.V và có kết quả dương tính Covid-19. Hiện, anh V đang điều trị tại Kaohsiung, Đài Loan (Trung Quốc).
 
Tàu Đ.P. tiếp tục hành trình tới Hải Phòng. Đến sáng 18/8, tàu Đ.P. neo đậu tại vịnh Lan Hạ, Cát Bà. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá tình trạng sức khoẻ thuyền viên, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố xét nghiệm.
 
Đến 11h cùng ngày cho kết quả xét nghiệm có 10/20 thuyền viên dương tính Covid-19.
Ngành y tế Hải Phòng đã đưa các bệnh nhân đến nơi cách ly điều trị phù hợp. Số thuyền viên âm tính được cách ly tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Cơ sở 2.
 
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top