Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018 | 23:48

12 sinh viên Trường ĐH Hồng Đức tham gia Hội Thánh Chúa Trời

Ban giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức họp khẩn và phối hợp cùng các cơ quan chức năng để có giải pháp ngăn chặn kịp thời một số sinh viên bị lôi kéo và dụ dỗ tham gia Hội Thánh Chúa Trời.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,  bắt đầu xuất hiện một nhóm người từ địa phương khác đến tự xưng là Hội Thánh Chúa Trời. Đối tượng mà nhóm người tập trung hướng đến là sinh viên và đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Trường ĐH Hồng Đức có 12 sinh viên tham gia Hội Thánh Chúa Trời, 2 sinh viên mới ra trường và 2 sinh viên đã thôi học. Với tình hình cấp bách như vậy, Ban giám hiệu nhà trường đang thiết lập và có những giải pháp cụ thể ngăn chặn các sinh viên khác không bị lôi kéo tham gia những hoạt động này.

1_1.jpg
Hàng trăm ngươi dân bao vây tụ điểm hoạt động của Hội Thánh Chúa Trời.

Vào sáng 27/4, với sự chủ trì của Ban giám hiệu, trường đã tổ chức họp khẩn, phối hợp Phòng PA83 Công an tỉnh Thanh Hóa, Ban chấp hành Đoàn trường, Công đoàn trường; tham dự có cán bộ giáo viên, đại diện của sinh viên đến từ các khoa đang theo học tại trường.

Để sinh viên, đoàn viên, cán bộ giáo viên trong trường nâng cao tính cảnh giác với những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng đang vận động những tầng lớp trẻ đi theo Hội Thánh Chúa Trời, Phòng PA83 Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin thực trạng, quy mô hoạt động và hậu quả sau khi tham gia.

2_1.jpg
Trường Đại học Hồng Đức gửi thông báo phòng ban, HSSV cảnh giác với Hội Thánh Chúa Trời.

Cũng trong cuộc họp, Hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu các đơn vị, đoàn thể trong nhà trường bằng nhiều kênh khác nhau, thông tin đến các HSSV đang theo học tại trường tránh tiếp xúc với những người lạ có biểu hiện lôi kéo, dụ dỗ, đặc biệt là những người tự xưng là thành viên của Hội Thánh Chúa Trời, kịp thời nắm bắt và theo dõi diễn biến tình hình trong HSSV, kịp thời can thiệp và xử lý những người lôi kéo HSSV tham gia.

Hiệu trưởng nhà trường cũng đã yêu cầu, BCH Đoàn thanh niên, Hội SV, các Liên chi đoàn, Chi đoàn, Liên chi hội, Chi hội SV và Tổng đội SV tình nguyện tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời những trường hợp bị dụ dỗ, bị lôi kéo để ngăn chặn nhanh nhất có thể.

Bên cạnh đó, Ban giám hiệu cũng yêu cầu Ban quản lý nội trú, Ban quản lý nhà ở sinh viên, Phòng công tác HSSV, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS trong các khu nội trú, Ban bảo vệ tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình trong các khu nội trú và các khu vực trường học, kiểm soát được khách ra vào trường và các khu nội trú để đảm bảo cho các HSSV yên tâm học tập, không bị dao động trước hoạt động của Hội Thánh Chúa Trời.

Ban giám hiệu cũng yêu cầu cán bộ viên chức, lãnh đạo các phòng ban, HSSV nếu gặp những nhóm này thì báo cáo ngay cho lãnh đạo nhà trường, Phòng công tác HSSV để kịp thời xử lý.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top