Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 30 tháng 12 năm 2017 | 8:54

29 người chết do TNGT trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2018, cả nước xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 29 người làm bị thương 32 người.

Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, tình hình TNGT ngày 30/12 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 29 người, bị thương 32 người. Tất cả các vụ TNGT đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt, đường thủy không có TNGT.

29 nguoi chet do tngt trong ngay dau nghi tet duong lich hinh 1
Vụ TNGT tại đoạn thôn Giang Phong, xã Tam Giang, huyện Krông Năng, Đắc Lắc ngày 30/12 làm cả lái xe và phụ xe tử nạn.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia cho thấy, lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã phát hiện lập biên bản 6.205 trường hợp, ra quyết định xử phạt 5.129 trường hợp với số tiền 4 tỉ 514 triệu đồng, tạm giữ 845 phương tiện vi phạm, 1.226 giấy tờ các loại, tước 228 giấy phép lái xe, cảnh cáo 5 trường hợp vi phạm nhẹ.

CSGT đường thủy cũng tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đường thủy nội địa, phát hiện lập biên bản 159 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt hành chính 140 trường hợp, với số tiền là 143,5 triệu đồng, tạm giữ 1 bằng cấp chuyên môn.

Về tình hình trật tự ATGT ông Thái cho biết, chiều 29/12, nhiều tuyến đường cửa ngõ ở Hà Nội và TP. HCM, các tuyến đường dẫn tới các bến xe, nhà ga ùn tắc kéo dài, bến xe đông đúc do người dân về quê nghỉ lễ.

Cũng theo ông Thái, sáng 30/2, đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng. Khi nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ giữa đường Nguyễn Văn Linh và QL50. Đúng lúc này, xe container lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng ra QL1 với tốc độ cao tông thẳng vào đuôi xe khách 29 chỗ.

Cú tông mạnh khiến xe khách bị đẩy tới trước, đâm va liên tiếp vào nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn 6 phương tiện. Một hành khách nam ngồi trên xe khách bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Tài xế một xe tải cũng bị mắc kẹt trong cabin biến dạng, sau đó được người dân cạy cửa giải cứu đưa đi bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân.

Một vụ khác xảy ra vào khoảng 15h ngày 29/12, trên QL1A đoạn qua khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.Theo đó, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe máy mang BKS 37L1 - 538.10 do một người phụ nữ điều khiển chở một người khác phía sau, khi đến địa điểm trên bất ngờ va chạm với chiếc xe máy khác mang BKS 37L1 – 608.65 cũng đi 2 người (chưa rõ danh tính). Cú va chạm mạnh khiến cả 4 người văng ra giữa QL1A và bị chấn thương khá nặng, sau đó được người dân địa phương nhanh chóng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Thái, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, đường dây nóng của Ủy an ATGT Quốc gia nhận được khoảng 30 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự ATGT, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng giao thông.

Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh./.

Theo Phi Long/VOV

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top