Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 31 tháng 8 năm 2021 | 19:50

32 cán bộ y tế Hà Tĩnh lên đường vào Bình Dương hỗ trợ phòng, chống dịch

Ngày 31/8, tại Sở Y tế Hà Tĩnh, diễn ra lễ xuất quân 32 cán bộ, nhân viên y tế lên đường vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

32 cán bộ, nhân viên y tế Hà Tĩnh lên đường vào Bình Dương để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đợt này đến từ 11 đơn vị y tế trong toàn tỉnh và 1 tình nguyện viên. Đây đều là các cán bộ, nhân viên y tế được đào tạo, tập huấn đầy đủ các kỹ năng phòng, chống dịch và có kinh nghiệm trong thực tiễn công tác.
 
yt.jpg
Tất cả 32 cán bộ, nhân viên đều được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với virus SARS-CoV-2.
 
Trước đó, trong đợt 1, ngày 25/7, Hà Tĩnh cũng đã cử 31 cán bộ, nhân viên y tế lên đường vào Bình Dương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.
 
yt4.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng động viên, giao nhiệm vụ cho các cán bộ, nhân viên y tế.

 

 

Đồng lòng cùng TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành miền Nam chống dịch, thời gian qua, Hà Tĩnh đã kêu gọi Nhân dân toàn tỉnh đóng góp gần 1.300 tấn lương thực, nông sản trị giá hơn 20 tỷ đồng ủng hộ.

Ngoài ra, Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động rất thiết thực hướng vào người dân tâm dịch ở miền Nam như: tỉnh trao 2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hồ Chí Minh; cử 31 y, bác sỹ vào hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch (đợt 1); thành lập đoàn công tác vào TP Hồ Chí Minh phối hợp với hội đồng hương tổ chức cho gần 2.000 công dân gặp hoàn cảnh khó khăn về quê.

 

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top