Chiều 12/7, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ xuất quân cho đoàn cán bộ, y, bác sĩ tình nguyện tăng viện cho TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.
Đợt này, có 60 y, bác sĩ, được lựa chọn từ hàng ngàn cán bộ, nhân viên y tế các bệnh viện Nghệ An đăng ký tình nguyện, lên đường vào TP.Hồ Chí Minh tham gia phục vụ tại các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.
Trước khi lên đường, các y, bác sĩ đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19, xét nghiệm, đảm bảo điều kiện sức khỏe và tập huấn công tác chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và điều trị cho bệnh nhân.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An động viên các y, bác sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ. (Nguồn ảnh: Sở Y tế Nghệ An)
Thực hiện lời kêu gọi của Bộ Y tế và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế Nghệ An đã cử đoàn công tác y, bác sĩ tình nguyện lên đường vào chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19… Đoàn công tác có sự tham gia của 60 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên, trong đó có 31 nữ.
Họ là những cán bộ y tế đang công tác tại các bệnh viện: Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Sản nhi Nghệ An, Nội tiết, Bệnh viện Phổi Nghệ An, Chấn thương chỉnh hình; BV Đa khoa khu vực Tây Bắc, BV Đa khoa TP Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, Đô Lương, Thanh Chương và Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, đã tình nguyện viết đơn xung phong lên tuyến đầu chống dịch.
Tại lễ xuất quân, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần tự nguyện, xung phong vì sức khỏe cộng đồng của 60 y, bác sĩ vào thành phố mang tên Bác thực hiện nhiệm vụ chống dịch Covid-19; mong đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trước đó, vào tháng 8/2020, Nghệ An cũng đã cử 16 y, bác sĩ tăng cường cho TP. Đà Nẵng để giúp đỡ trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.