Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2019 | 8:44

72 cán bộ Đoàn tiêu biểu được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019, tại Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 88 năm sử vàng, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn mong muốn mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên tiếp tục nỗ lực trong công tác để đáp ứng những tin yêu, kỳ vọng to lớn; để chặng hành trình mới từ điểm mốc 88 năm hôm nay sẽ có thêm nhiều dấu ấn trong phong trào, nhiều sự đóng góp tích cực cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.
 
Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn kêu gọi: “Đoàn viên, thanh niên cả nước hãy nêu cao tinh thần tình nguyện, phát huy cao nhất năng lực sáng tạo của bản thân, không ngại khó khăn, đoàn kết, hỗ trợ nhau để chung tay thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu quan trọng của Năm Thanh niên tình nguyện 2019”.
 
d3.jpg
 
Ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cùng đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhi đồng cả nước, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị phải xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động; nâng cao năng lực tổ chức, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; quan tâm, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú để giới thiệu những cán bộ trẻ, có phẩm chất, năng lực công tác tốt, có triển vọng cho Đảng và hệ thống chính trị. Biểu dương, khen ngợi những thành tích của 72 cán bộ Đoàn tiêu biểu được tuyên dương và nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019, đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng các gương điển hình tiên tiến sẽ thắp sáng “tinh thần Lý Tự Trọng”, cổ vũ cho lớp trẻ hôm nay tiếp tục cống hiến không ngừng cho đất nước.
 
d1.jpg
d2.jpg
d4.jpg
Tại buổi lễ, ban tổ chức đã vinh danh và trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng cho 72 cán bộ đoàn tiêu biểu, được chọn ra từ 171 hồ sơ đề cử đến từ 65 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong toàn quốc. Đây là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng những cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác; có nhiều cống hiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
 
Sôi nổi từ những ngày đầu ra quân, Tháng thanh niên 2019, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, tạo nên phong trào thi đua rộng khắp, thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của ĐVTN trong toàn tỉnh.
       d90.jpg
Thành đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn xã Thạch Hạ ra mắt mô hình kinh tế trồng dưa lưới của anh Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư chi đoàn Liên Hà, xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh).
ag23.jpg
Đoàn thanh niên Agribank Hà Tĩnh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hương Sơn.
d7.jpg
Huyện đoàn Kỳ Anh xây dựng vườn ươm thanh niên
doan5.jpg
Đoàn công an huyện Thạch Hà trao nhà nhân ái cho hộ nghèo tại xã Thạch Lạc, Thạch Hà. 
bd.jpg
d000.jpg
ĐVTN xã Trung Lễ, Đức Thọ ra quân trồng đường hoa trên các trục đường giao thông chính của xã.
doan8.jpg
Huyện đoàn Hương Khê giúp dân xây dựng NTM 
nx6.jpg
ĐVTN huyện đoàn Nghi Xuân ra quân vệ sinh môi trường biển
chao.jpg
Bát cháo tình thương của huyện đoàn Cẩm Xuyên
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top