Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 19 tháng 11 năm 2022 | 11:55

Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh bàn giao công trình an sinh xã hội trị giá 7,3 tỷ đồng

Công trình Trường THCS thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh) do Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) Hà Tĩnh tài trợ với tổng kinh phí 7,3 tỷ đồng.

Sáng 19/11, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND Thị trấn Tây Sơn tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình an sinh xã hội Trường THCS Thị trấn Tây Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh cùng tập thể thầy, cô giáo và học sinh nhà trường tham dự.

Trường THCS thị trấn Tây Sơn khởi công ngày 11/11/2021 và hoàn thiện vào tháng 7/2022 với 1 nhà học 02 tầng gồm 04 phòng học bộ môn và 01 nhà đa chức năng với tổng diện tích sàn xây dựng là 1,284m2, trị giá 7,3 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí hỗ trợ xây dựng được trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, công nhân viên Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

Dãy nhà cao tầng 4 phòng học và nhà đa chức năng Trường THCS thị trấn Tây Sơn do Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh  tài trợ với tổng kinh phí 7,3 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh trao biểu trưng tài trợ số tiền 7,3 tỷ đồng.

Tại buổi lễ bàn giao công trình, ông Phan Công Thân - Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, trong suốt chặng đường gần 35 năm, bên cạnh việc duy trì tốt hoạt động kinh doanh, phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp, nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong đó chú trọng tới các lĩnh vực giáo dục, y tế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn...

Từ năm 2018 đến nay, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã tài trợ 52 tỷ đồng, trong đó tài trợ cho giáo dục gần 27 tỷ đồng, y tế 6,5 tỷ đồng, khắc phục thiên tai 02 tỷ đồng; tết cho người nghèo và xây dựng nhà tình nghĩa số tiền 16,5 tỷ đồng và các hoạt động khác.

Ông Phan Công Thân - Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao đóng góp của Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh trong việc tạo nguồn vốn giúp người dân Hà Tĩnh phát triển sản xuất, đặc biệt trong hoạt động an sinh xã hội là rất đáng ghi nhận và trân trọng.

Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn các thầy cô và học sinh Trường THCS thị trấn Tây Sơn phát huy tối đa hiệu quả công trình.

“Tấm lòng của các doanh nghiệp như Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã phần nào chung tay cùng chính quyền tỉnh, huyện hỗ trợ cấp cơ sở, người dân vượt qua các giai đoạn khó khăn, tiếp tục xây dựng nông thôn mới, phát triển giáo dục bền vững”, Bí thư Hoàng Trung Dũng nói.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn cắt băng khánh thành các công trình tại Trường THCS thị trấn Tây Sơn.

Tiếp nhận món quà ý nghĩa của Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh trước Ngày hiến chương nhà giáo 20/11, cô giáo Nguyễn Thị Như Ý, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Tây Sơn xúc động cho biết: “ Trường đóng chân trên địa bàn rộng, cơ sở hạ tầng, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Chính thức đưa vào sử dụng các công trình an sinh xã hội của Trường THCS thị trấn Tây Sơn do Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tài trợ.

Dãy nhà học 2 tầng, nhà đa chức năng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam tạo thêm khí thế, động lực phấn đấu cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh đồng thời sẽ giúp nhà trường đạt chuẩn phòng học theo thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo góp phần nâng cao chất lượng dạy học; tạo môi trường khang trang, sạch đẹp. Thay mặt thầy cô, các em học sinh, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc, cán bộ nhân viên Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, trường cam kết đảm bảo việc quản lý, khai thác hiệu quả công năng công trình, cũng như không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới”.

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top