Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 11 tháng 1 năm 2023 | 20:19

Bà Trương Thị Mai thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam

Ngày 11/1, Đoàn công tác do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung trong Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam năm 2022.

Năm qua, tỉnh Hà Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quy định của Trung ương; đồng thời tập trung cụ thể hóa, ban hành chương trình hành động, kế hoạch để tổ chức thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy  báo cáo với Đoàn công tác.

Tỉnh ủy Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt 10,82%, xếp thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 12 trong cả nước. Sản xuất công nghiệp, thương mại-dịch vụ, nông nghiệp có bước tăng trưởng khá. Văn hóa-xã hội tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng; dịch bệnh được kiểm soát. An sinh xã hội bảo đảm; đời sống của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. An ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cải cách hành chính được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đạt được. Năm qua, Hà Nam chuyển dịch cơ cấu lao động tốt, năng suất lao động chuyển dịch cao, góp phần tạo điều kiện để địa phương tăng thu ngân sách nhờ công nghiệp tăng nhanh; công tác thu hút đầu tư của tỉnh đạt hiệu quả.

Bà Trương Thị Mai đề nghị, năm 2023, tỉnh Hà Nam tiếp tục giảm tỷ lệ nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách, tăng năng suất lao động. Đồng thời, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Tỉnh cần chủ động, quan tâm khắc phục các mặt công tác còn yếu, giải quyết những vấn đề khó khăn, trong đó có hai cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đóng trên địa bàn.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, bà Trương Thị Mai gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam.

Bà Trương Thị Mai và Đoàn công tác đã đến tham dự Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”.

Trước đó, bà Trương Thị Mai và Đoàn công tác đã đến tham dự Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” do Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức. Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tỉnh Hà Nam luôn giành sự quan tâm cho công nhân, người lao động và người nghèo có cuộc sống tốt hơn, quan tâm chăm lo để người lao động và nhân dân đón Tết vui tươi đầm ấm; đồng thời ghi nhận, chia sẻ những khó khăn với người lao động phải vượt qua sau hai năm ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Tại chương trình, 400 phần quà Tết đã được trao cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và một số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong đợt đầu tiên của chuỗi các hoạt động của Chương trình "Chợ Tết Công đoàn", "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" năm nay. Sau chương trình này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tiếp tục huy động nguồn lực và tổ chức nhiều đợt tiếp theo tại các khu công nghiệp, khu thiết chế Công đoàn, các doanh nghiệp và chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn các ngành tổ chức tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền dự kiến 8 - 10 tỷ đồng.

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top