Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023 | 7:45

Ba tháng đầu năm, Hà Tĩnh đón 650.000 lượt khách du lịch

Quý I năm 2023, các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh đã đón 650.000 lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, trong 650.000 lượt khách đến Hà Tĩnh trong quý I/2023, có 360.500 lượt khách lưu trú, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2022 (khách quốc tế đạt gần 5.000 lượt).

Cụ thể, tháng 1/2023, toàn tỉnh đón 270.000 lượt khách khách tham quan, 141.000 lượt lưu trú; tháng 2/2023 đón 255.000 lượt khách tham quam, 115.400 lượt lưu trú; tháng 3/2023 đón 125.000 lượt khách tham quan, 104.100 lượt khách lưu trú.

Du khách xếp hàng tham quan Chùa Hương Tích, Can Lộc, Hà Tĩnh

Nhiều địa phương có số lượt khách tham quan đông như: Can Lộc (hơn 220.000 lượt khách), TX Kỳ Anh (180.000 lượt), Nghi Xuân (99.460 lượt)...

Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh trong việc tăng cường quảng bá điểm đến; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất và đa dạng hóa các hoạt động, sản phẩm du lịch.

Dịp này diễn ra nhiều lễ hội văn hóa tâm linh tại các địa phương trên toàn tỉnh, thu hút đông đảo du khách thập phương tham dự như: Lễ hội chùa Hương Tích (Can Lộc) gắn với khai trương du lịch Hà Tĩnh năm 2023; Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Hương Sơn); Lễ hội đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh); Lễ hội đền Củi (Nghi Xuân)...

Trong 3 tháng đầu năm, Hà Tĩnh đã tiến hành nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch như: phối hợp với Thanh Hóa, Nghệ An tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch “3 địa phương, một điểm đến” năm 2023; tổ chức đón đoàn famtrip từ TP Hồ Chí Minh khảo sát du lịch Hà Tĩnh...

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top