Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 27 tháng 12 năm 2022 | 16:29

Bắc Giang: Cháy tại khu chăn nuôi, thiệt hại hơn 4.000 gia cầm

Trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vừa xảy ra 1 vụ cháy ở khu chăn nuôi khiến hơn 4.000 con gà của 1 hộ dân bị thiệt hại.

Nguyên nhân cháy do chập điện

Hồi 17h ngày 25/12/2022, Công an huyện Yên Thế nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc tại thôn Trại Cọ, xã Tam Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang xảy ra vụ cháy tại chuồng nuôi gà, diện tích khoảng 600m2 của gia đình ông Bùi Văn Tới, sinh năm 1960.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường vụ cháy. Đến 17h30', đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy

Nguyên nhân vụ cháy được chủ nhà xác nhận do chập đường dây điện dẫn đến cháy rèm che và xốp trần mái tôn của chuồng trại.

Hậu quả: làm hư hỏng một phần khu vực chuồng, hệ thống điện phục vụ chăn nuôi và thiệt hại trên 4.000 con gà, ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương, bà con trong thôn đã hỗ trợ gia đình dập lửa, dọn dẹp khu chuồng nuôi; đồng thời vận động người dân xung quanh mua những con gà bị thiêu cháy về làm thức ăn chăn nuôi để hỗ trợ phần nào thiệt hại cho gia đình.

Hà Nội: 100% quán karaoke dừng hoạt động do vi phạm phòng cháy chữa cháy

Đây là một trong những kết quả đáng chú ý vừa được Công an thành phố đưa ra trong chiều 26/12 khi tổng kết 60 ngày cao điểm rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Tính đến thời điểm hiện nay, thành phố có tổng số hơn 1.000 cơ sở kinh doanh karaoke. Sau kiểm tra, tất cả các cơ sở này đều bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động để khắc phục các biện pháp phòng cháy.

Lực lượng chức năng thành phố cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở khắc phục vi phạm, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động chui, lén lút.

Cũng theo kết quả tổng rà soát, kiểm tra, Công an thành phố đã chỉ ra nhiều vấn đề về phòng cháy khi có tới hơn 66,5% cơ sở được kiểm tra không đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Hơn 2.800 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động; hơn 5.000 công trình xây dựng không phép, trái phép trên đất dự án, đất công, đất nông nghiệp… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ.

Thực trạng trên đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sở tại để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Giải cứu 11 người trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội

Vụ cháy xảy ra tại tầng 18, tòa nhà CT1 Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội), lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng dập tắt đám cháy và đưa được 11 người ra ngoài an toàn.

Thông tin từ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an quận Hà Đông) cho biết, đơn vị vừa kịp thời dập tắt đám cháy và giải cứu 11 người mắc kẹt tại tầng 18, tòa nhà CT1 Văn Khê.

Theo đó, hồi 5h ngày 24/12, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại phòng 1806, tầng 18, tòa nhà CT1 Văn Khê.

Lực lượng Cảnh sát PCCC cõng một cụ già ra bên ngoài an toàn. Ảnh: Công an cung cấp

Lập tức Trung tâm Chỉ huy đã điều động 5 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông và Đội chữa cháy khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, đám cháy tạo ra khói đen lan khắp tầng 18 và bốc lên trên. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng triển khai chữa cháy, tìm kiếm người mắc kẹt và mở cửa để thoát khói, khí độc ra bên ngoài.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã giải cứu được 11 người, trong đó, cõng một cụ già ra ngoài an toàn.

Theo thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được kiểm tra.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

 

Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top