Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023 | 13:58

Bắc Giang: Khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão 2023

Sáng 02/02, tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động, Bắc Giang), Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Sơn Động tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão 2023 và khai trương Báo Bắc Giang điện tử tiếng Trung Quốc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão 2023.

Phát biểu khai mạc, ông Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, báo chí Bắc Giang không ngừng đổi mới, phát triển. Hội Nhà báo, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số, đổi mới công tác quản trị tòa soạn, qua đó kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, các nhân tố mới và điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đồng thời phê phán những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh, phản bản quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; ông Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Gian bấm nút khai trương Báo Bắc Giang điện tử tiếng Trung Quốc.

Hội Báo Xuân được tổ chức hằng năm, là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa to lớn. Năm nay, Hội báo Xuân có các gian trưng bày của Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Thư viện tỉnh và gian trưng bày của cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn. Với hàng trăm ấn phẩm báo xuân, sách, tạp chí của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương được trưng bày đã giúp công chúng có cái nhìn toàn cảnh bức tranh đổi mới, phát triển của báo chí cả nước nói chung, tỉnh Bắc Giang nói riêng; sự đồng hành, đóng góp của báo chí và đội ngũ những người làm báo trong tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây cũng là dịp để những người làm báo lắng nghe ý kiến của bạn đọc, khán thính giả, từ đó không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Báo Bắc Giang hiện có các ấn phẩm báo hằng ngày, báo thứ Bảy, báo cuối tháng, báo điện tử tiếng Việt và tiếng Anh. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường công tác thông tin đối ngoại, thời gian qua, Báo Bắc Giang nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Biên tập Báo Nhân dân, trực tiếp là Ban Nhân dân điện tử và các ban, ngành liên quan để xây dựng, xuất bản ấn phẩm mới là Báo Bắc Giang điện tử tiếng Trung Quốc.

 Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Hội báo Xuân Quý Mão.

Tại lễ khai mạc, Báo Bắc Giang tổ chức trưng bày 120 ảnh về các sự kiện chính trị, thành tựu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh nổi bật của tỉnh. Đồng thời, khai trương Báo Bắc Giang điện tử tiếng Trung Quốc với 8 chuyên mục chính bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng đất, con người Bắc Giang giàu bản sắc gồm: Tin tức thời sự, Đầu tư phát triển, Kinh tế nông nghiệp, Xã hội, Văn hóa - Du lịch, Thể thao.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top