Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023 | 21:7

Bắc Giang khai hội Xuân đền Thần Nông 2023

Ngày 6/02, huyện Lục Nam tổ chức Lễ khai hội Xuân đền Thần Nông và phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023. Đây là một trong chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”.

Lễ tế Vua Thần Nông cùng các chư thần cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi tại Lễ khai hội.

Lễ khai hội đền Thần Nông diễn ra trong 2 ngày, ngày 5-6/2. Thần Nông là vị thần ban cho mưa thuận, gió hoà, mùa màng tươi tốt nên việc thờ cúng Thần Nông trở thành nét văn hóa đặc sắc từ bao đời nay với nhiều nghi lễ thực hành tín ngưỡng khác nhau của mỗi dân tộc, vùng miền.

Ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai hội.

Nhằm phát triển những giá trị nhân văn sâu sắc về tín ngưỡng thờ Thần Nông, năm 2017 UBND huyện Lục Nam đã khởi công xây dựng Đền với kiến trúc 5 gian 2 chái, 2 tầng 8 mái đao cong. Đền tọa lạc tại thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam. Đây cũng là một trong những di tích lịch sử quan trọng của vùng đất thiêng Tây Yên Tử, địa điểm sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho nhân dân trong vùng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa tâm linh của địa phương.

Các đại biểu thắp hương tại đền Thần Nông.

Sau màn tế lễ thần nông cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đánh trống khai hội. Tiếp đó, các đại biểu dâng hương tại Đền, đồng thời thực hiện nghi thức khai canh, hạ điền: Gieo hạt giống tượng trưng; phát hạt giống cho lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện.

Các đại biểu thực hiện nghi Lễ phát hạt giống tượng trưng cho đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn, huyện Lục Nam.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khu vực Đền Trình.

Ngay sau Lễ khai hội, các đại biểu đã hưởng ứng Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quỹ Mão 2023 và tiến hành trồng cây tại khu vực Đền Trình thuộc hệ thống di tích của đền Thần Nông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top