Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 1 năm 2023 | 21:59

Bắc Giang sẵn sàng tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 01 - 06/02 (tức ngày 11 - 16 tháng Giêng) tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động), chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) và một số địa điểm trên địa bàn huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo đó, Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”, với điểm nhấn nổi bật là Chương trình "Đêm nhạc Phật" tại chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) và Lễ rước bộ Mộc bản “Cư Trần lạc đạo phú” lên chùa Thượng Tây Yên Tử (Sơn Động)...

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 sẽ diễn ra tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, (Sơn Động), chùa Vĩnh Nghiêm, (Yên Dũng) và một số địa điểm trên địa bàn huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Giang.

Trong thời gian diễn ra Tuần Văn hóa - Du lịch sẽ có nhiều hoạt động như: Hội trại văn hóa du lịch huyện Sơn Động; Trưng bày chuyên đề "Dấu thiêng Phật giáo Tây Yên Tử - Di vật từ lòng đất"; Chương trình nghệ thuật “Đêm nhạc Phật”; Lễ rước bộ Mộc bản “Cư Trần lạc đạo phú” lên chùa Thượng Tây Yên Tử; Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch; Lễ hội vùng cao Tân Sơn, chợ tình Tân Sơn và Hội hát Sloong hao; Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn; Lễ khai hội Xuân tại chùa Bát Nhã (Bình Long); Giải chạy marathon chinh phục đỉnh non thiêng Yên Tử; Lễ khai hội Xuân tại đền Thần Nông...

Theo báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, đến nay các công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh đã được tích cực triển khai, cơ bản theo đúng yêu cầu, đảm bảo tiến độ kế hoạch. Bên cạnh đó, sở đã phối hợp với VNPT, Viettel Bắc Giang lên phương án gửi tin nhắn SMS chào mừng và tuyên truyền Tuần Văn hóa - Du lịch đến khách và Nhân dân trên địa bàn tỉnh... Đối với công tác lễ tân, hậu cần đã thành lập các Tổ phục vụ, triển khai phân công nhiệm vụ, giao phụ trách các mảng công việc, quan tâm đón các đoàn đại biểu Trung ương, tỉnh bạn.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị cho Tuần Văn hóa - Du lịch. Đồng thời nhấn mạnh, Lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 là sự kiện văn hóa lớn của tỉnh. Đây là cơ hội tốt để giới thiệu đến Nhân dân, khách du lịch trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh Bắc Giang. Do đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện trọng đại này bằng nhiều hình thức, bảo đảm đạt hiệu quả cao, tạo ra sức lan tỏa rộng rãi.

Ông Sơn cũng đề nghị, thành viên Ban tổ chức rà soát, hoàn thiện tất cả nội dung phần việc, chuẩn bị chu đáo mọi khâu; xử lý linh hoạt, kịp thời các tình huống. Sở VHTT&DL tích cực kiểm tra đôn đốc tiến độ, chất lượng các clip quảng bá tuyên truyền cho Tuần Văn hóa - Du lịch và chương trình nghệ thuật diễn ra tại sự kiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, khuyến khích, động viên giáo viên, học sinh, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đăng tải clip tuyên truyền cho sự kiện trên các nền tảng xã hội để thu hút, mời gọi sự tham gia, hưởng ứng các hoạt động của sự kiện. Chú trọng phương án đảm bảo cung cấp điện, an toàn an ninh; an toàn vệ sinh thực phẩm; vệ sinh môi trường cho người dân và du khách tham gia các chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top