Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 27 tháng 3 năm 2023 | 18:42

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên công quyết định về công tác cán bộ

Chiều 27/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa (Phú Yên) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên đã công bố Quyết định 879-QĐ/TU, ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc luân chuyển, chỉ định ông Lê Văn Quy, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy để giới thiệu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên và bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định, tặng hoa và chúc mừng ông Lê Văn Quy.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên ghi nhận, đánh giá cao năng lực cũng như khả năng chuyên môn của ông Lê Văn Quy ở các cương vị công tác trước. Đồng thời, mong muốn ông Lê Văn Quy trên cương vị công tác mới cần có nhiều nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với cương vị công tác mới, ông Lê Văn Quy cho rằng đây cũng là niềm vinh dự, song cũng là trách nhiệm nặng nề, ông Quy hứa sẽ vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn tiếp tục được đón nhận sự quan tâm giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp, các cơ quan ban ngành, sự đoàn kết thống nhất của tập thể lãnh đạo, cán bộ địa phương./.

 

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top