Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 25 tháng 2 năm 2023 | 21:0

Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và trao Huy hiệu Đảng

Ngày 25/2, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2023) và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 bác sĩ.

Tại buổi lễ, GS. TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã đọc thư Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại lời dạy của Bác Hồ. Tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức Bệnh viện Trung ương Huế đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, vươn lên trong mọi lĩnh vực công tác, tiếp bước các thế hệ thầy thuốc cha anh viết nên những trang sử đầy tự hào của Bệnh viện, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Lãnh đạo Thừa Thiên- Huế đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho Ban Giám đốc Bệnh viện TW Huế.

Lãnh đạo Thừa Thiên- Huế trao tặng lẵng hoa chúc mừng của quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho Ban Giám đốc Bệnh viện TW Huế.

Cũng trong dịp này, GS.TS Phạm Như Hiệp cũng đã điểm qua 10 sự kiện tiêu biểu năm 2022 cũng như 10 mục tiêu hành động trong năm 2023 của Bệnh viện TW Huế.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho cho 02 bác sĩ Bệnh viện TW Huế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho cho 02 bác sĩ Bệnh viện TW Huế.

“Năm 2022, Bệnh viện TW Huế đã thực hiện nhiệm vụ kép “vừa an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển chuyên môn” nhằm xây dựng các chính sách về y tế, thực hiện tốt công tác khám - chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Năm 2023, với sự đoàn kết, nỗ lực cao nhất, sự đồng lòng quyết tâm mạnh mẽ nhất, tập thể CBVC Bệnh viện TW Huế nhất định sẽ gặt hái nhiều thành công cao hơn nữa”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Ban Giám đốc Bệnh viện TW Huế trao Chiến sĩ thi đua của Bộ Y tế, Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện.

Ban Giám đốc Bệnh viện TW Huế trao Chiến sĩ thi đua của Bộ Y tế, Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện.

Dịp này, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng thừa ủy quyền của quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 cá nhân, Chiến sĩ thi đua Bộ Y tế cho 20 cá nhân; Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện TW Huế cho 02 cá nhân.

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top