Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 2023 | 15:34

Bình Định gặp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), UBND tỉnh Bình Định vừa tổ chức Gặp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh. Đây là dịp để Đảng, Nhà nước tri ân, biểu dương những tấm gương tiêu biểu là người có công với cách mạng.

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Bình Định là một địa bàn trọng điểm ác liệt của Khu V. Vượt qua vô vàn khó khăn, gian khổ, quân và dân tỉnh Bình Định đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, bám đất, bám dân góp phần cùng cả nước đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược. Sau ngày thống nhất đất nước, Bình Định có 180.000 người có công. Trong đó có hơn 5.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, trên 28.000 thương binh, bệnh binh.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định tặng hoa, quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ năm 2017 đến nay, tỉnh Bình Định vận động các cơ quan, tổ chức cá nhân đóng góp gần 70 tỉ đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 1.716 gia đình chính sách, tặng 325 sổ tiết kiệm tình nghĩa; 149 công trình ghi công liệt sĩ được các cấp các ngành, quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa với tổng kinh phí trên 180 tỉ đồng, trong đó kinh phí trung ương hỗ trợ sửa chữa các công trình ghi công liên sĩ trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 45 tỉ đồng… Hơn hết, 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng chu đáo, suốt đời; 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ, bởi vậy đến nay các gia đình người có công trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi gặp mặt.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng quà cho người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh

Tại buổi gặp mặt, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục bố trí tăng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa nguồn lực xã hội để thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công, quan tâm chăm lo y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, nhà ở... cho người có công. Đồng thời tiếp tục thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công; đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin…

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top