Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 17 tháng 2 năm 2024 | 9:11

Bình Sơn phát động Tết trồng cây nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024

Ngày 17/2 (mùng 8 tháng Giêng Giáp Thìn 2024), tại Khu Trung tâm thể dục thể thao huyện Bình Sơn, UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức lễ phát động ra quân Tết trồng cây nhân dịp Xuân Giáp Thìn gắn với triển khai chuỗi hoạt động cao điểm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn.

Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh; lãnh đạo huyện, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn  huyện…

Quang cảnh lễ phát động ra quân Tết trồng cây của Bình Sơn

Quang cảnh lễ phát động ra quân Tết trồng cây của Bình Sơn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ung Đình Hiền cho biết: Đây là sự kiện nhằm thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, trồng cây cảnh quan tạo môi trường xanh - sạch - đẹp và thực hiện Đề án “trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”; đồng thời tiếp tục triển khai đồng bộ, rộng khắp Chương trình xây dựng NTM mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần phấn đấu xây dựng huyện Bình Sơn đạt chuẩn NTM trong năm 2024.

Lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh; lãnh đạo huyện Bình Sơn, tham gia trồng cây

Lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh và lãnh đạo huyện Bình Sơn tham gia trồng cây

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc và phát triển bền vững môi trường sinh thái; góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, góp phần thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phó chủ tịch UBND huyện kêu gọi tiếp tục thực hiện phong trào trồng cây, trồng rừng trong toàn huyện và nhiệt liệt hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Trồng cây, trồng hoa, chỉnh trang cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần đạt chuẩn tiêu chí huyện NTM.

Đẩy mạnh phong trào trồng cây, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây, bảo vệ tài nguyên rừng; tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân gắn với triển khai chuỗi hoạt động cao điểm thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2024 trên địa bàn huyện Bình Sơn.

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ung Đình Hiền, đợt ra quân lần này toàn huyện trồng trên 3.700 cây xanh, riêng tại Khu Trung tâm thể dục thể thao huyện Bình Sơn trồng 55 cây Giáng Hương. Đối với các xã có tuyến đường huyện đi qua: Tuyến đường ĐH.02 (xã Bình Trung – Bình An: đoạn xã Bình Trung, Bình Khương và Bình An) số lượng dự kiến: 1.328 cây. Tuyến đường ĐH.04 (xã Bình Long – Bình Tân Phú:  đoạn qua xã Bình Long, Bình Thanh) dự kiến 470 cây. Tuyến đường ĐH.05 (Nước Mặn - Bình Khương:  đoạn qua xã Bình Nguyên và Bình Khương) số lượng dự kiến 942 cây.  Tuyến đường ĐH.07 (Bình Hiệp – Dung Quất: đoạn qua xã Bình Phước, Bình Trị) số lượng cây dự kiến 640 cây. Tuyến đường ĐH.08 (Bình Minh – Bình Khương: đoạn qua xã Bình Khương) số lượng dự kiến 360 cây.

Đối với UBND các xã, thị trấn không có tuyến đường huyện đi qua: Giao UBND các xã, thị trấn tùy theo tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ra quân đầu năm Xuân Giáp Thìn năm 2024 gắn với nhiệm vụ xây dựng NTM tại địa phương nhằm đẩy mạnh phong trào trồng cây, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây, bảo vệ tài nguyên rừng.

Các cơ quan, UBND các xã, thị trấn ký cam kết triển khai thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch xây dựng huyện NTM trong năm 2024

Các cơ quan, UBND các xã, thị trấn ký cam kết triển khai thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch xây dựng huyện NTM trong năm 2024.

Tại lễ phát động, các cơ quan, UBND các xã, thị trấn ký cam kết triển khai thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch xây dựng huyện NTM trong năm 2024 đối với việc đậu tư hoàn thành thi công các dự án đang thi công Tỉnh lộ 621B (trước đây là ĐH 01), ĐH02, ĐH03, Nhà thi đấu thể thao huyện huyện thuộc Trung tâm TDTT giai đoạn 3) và các trường học tại xã Bình Thạnh theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn  huyện Bình Sơn tham gia trồng cây

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn  huyện Bình Sơn tham gia trồng cây

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh; lãnh đạo huyện Bình Sơn, các ban ngành, địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể trong huyện đã trồng cây tại khu vực Khu Trung tâm thể dục thể thao huyện Bình Sơn.

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại Sapa

    Nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại Sapa

    Hôm nay (27/4), trong khuôn khổ Lễ Hội mùa hè Sapa năm 2024, du khách thích thú hoà mình vào nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại nhiều tuyến phố trung tâm của thị xã Sapa (Lào Cai).

  • Sapa xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế năm 2024

    Sapa xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế năm 2024

    Hôm nay (27/4), thị xã Sa Pa (Lào Cai) tổ chức “Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế năm 2024” nhằm kết nối, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp hợp tác phát triển, xây dựng các tour tuyến, liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương của vùng Tây Nam (Trung Quốc) và các thành phố Du lịch của các nước Đông Nam Á.

  • Chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Nha Trang

    Chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Nha Trang

    Ngày 27/4, tại quảng trường 2/4 (TP. Nha Trang), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình Jazz Quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024. Đây là chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Top