Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023 | 13:51

Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân Lào

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức chuyến thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân Cụm bản giáp biên thuộc huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Koong (Lào).

Nhân dịp Tết cổ truyền BuPiMay của các bộ tộc Lào, trong 3 ngày (từ 29-31/3), Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam do Trung tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức chuyến thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân Cụm bản giáp biên thuộc huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Koong (Lào).

Tặng quà Tết cổ truyền BuPiMay cho nhân dân Lào (ảnh Thanh Phước)

Tặng quà Tết cổ truyền BuPiMay cho nhân dân Lào (ảnh Thanh Phước)

Tại huyện Kà Lừm, tỉnh SêKoong, đoàn công tác đã trao tặng 200 suất quà cho nhân dân các bản: Tà Vàng, Keo, Bha’noon, ABưl mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt như: Mắm, muối, mì chính, dầu ăn, cá khô... giúp nhân dân nơi đây đón một cái tết vui tươi, đầm ấm.

Đồng thời, tặng 50 suất quà cho già làng, trưởng, phó bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, đội ngũ y, bác sĩ Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Trung tâm y tế huyện Kà Lừm đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 800 lượt người, tổng kinh phí đợt tặng quà, khám bệnh lần này là gần 250 triệu đồng.

Khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân Lào  (ảnh Thanh Phước)

Khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân Lào (ảnh Thanh Phước)

Đây là hoạt động do Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam được tổ chức thường niên nhân dịp Tết cổ truyền BunPiMay của nước bạn Lào, tạo điều kiện cho bà con các bộ tộc lào anh em đón một cái tết vui tươi, đầm ấm, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung và 2 tỉnh Quảng Nam - SêKoong nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top