Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 22 tháng 11 năm 2022 | 16:13

Cẩn trọng với nguy cơ cháy nổ khu trọ công nhân

Thu nhập thấp, nhiều công nhân lao động làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) chấp nhận thuê trọ tại những căn phòng chật chội, xuống cấp, nguy cơ cháy nổ cao.

Cháy nổ rình rập

Xã Kim Chung, xã Đại Mạch (Đông Anh, Hà Nội) là 2 xã thu hút rất nhiều công nhân lao động thuê trọ. Những căn phòng dành cho công nhân thuê đều do người dân tại các xã này tự phát xây dựng. Bên cạnh những căn phòng trọ lợp mái fibro ximăng đã rất cũ kỹ, xuống cấp, còn có những khu nhà cao 3-4-5 tầng mới xây, khá khang trang, sạch sẽ. Giá thuê rất đa dạng, từ 500.000-1.5000.000 đồng/phòng, tuỳ chất lượng, diện tích phòng, vị trí.  

Với diện tích chật hẹp, lại chứa nhiều đồ, trong đó có những vật dụng như xe máy, bếp gas… nên nguy cơ cháy nổ tại những phòng trọ cũ luôn hiện hữu. Đối với những nhà trọ cao tầng mới xây, xe máy để chung ở dưới sân có nguy cơ cháy nổ cao; đồng thời khi xảy ra cháy, khả năng thoát hiểm sẽ gặp nhiều khó khăn do nhiều nhà chỉ có một cầu thang đi lại, không có thang thoát hiểm.  

Nguy cơ cháy nổ tại các phòng trọ chật hẹp, xuống cấp được công nhân lao động thuê là rất cao. Ảnh: H.H

Chị Nguyễn Thị Hạnh cùng chồng thuê một phòng trọ tại thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh. Dù căn phòng không quá cũ kỹ nhưng nữ công nhân này cho hay, trong nhà vẫn có nguy cơ cháy nổ đó là bếp gas, xe máy, các thiết bị điện. Bếp gas được đặt sát ngay giường ngủ; còn xe máy, chị Hạnh luôn phải mang vào trong nhà để để phòng bị mất cắp.  

Để đề phòng nguy cơ cháy nổ, chị Hạnh luôn tắt bếp gas ngay sau khi dùng xong. Ngoài ra, trước khi đi làm, vợ chồng chị luôn tắt hết các thiết bị sử dụng điện.  

“Nếu xảy ra cháy, ngoài nguy cơ về an toàn tính mạng thì còn thiệt hại về tài sản. Đối với công nhân thu nhập thấp như chúng tôi, vừa mất đồ, lại phải mua mới nữa thì sẽ rất tốn kém” - chị Hạnh nói.  

Những nguy cơ cháy nổ trong phòng trọ 

Trung tá Lê Xuân Đại - Đội phó Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết: Nhà trọ trên địa bàn các xã Kim Chung, Đại Mạch… thuộc huyện Đông Anh gần KCN Thăng Long do các gia đình hoặc người có đất xây dựng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. 

Các nhà trọ có quy mô khối tích lớn, xây dựng từ 5-6 tầng; chủ trọ thường cho phép người thuê để xe máy ở tầng 1. Trong khi đó, lối thoát hiểm chỉ có một cầu thang bộ. Những nhà trọ khoảng 3 tầng trở xuống lại bố trí các “chuồng cọp”. Khi xảy ra cháy nổ, khả năng thoát nạn rất khó. Các chủ trọ đã được tuyên truyền, huấn luyện về công tác PCCC song chưa được đầy đủ. Việc trang bị những phương tiện chữa cháy còn rất hạn chế. 

“Chúng tôi kiểm tra, phối hợp kiểm tra với UBND xã và lực lượng  công an cấp xã thì đa phần các bình chữa cháy đều quá hạn sử dụng; có những bình chữa cháy hết cả khí, cả bột chữa cháy. Công nhân ở trọ vẫn sử dụng những bình gas, bếp gas tại khu vực ở, rất dễ xảy ra cháy nổ” - Trung tá Lê Xuân Đại nhận định. 

Theo Trung tá Lê Xuân Đại, các khu nhà trọ công nhân thường thiếu khu vui chơi, giải trí, sinh hoạt chung. Đa số khu vực sân chung, công nhân thường sử dụng để xe máy, sinh hoạt chung. Họ có thể tụ tập, ăn uống hoặc đốt vàng mã tại khu vực chung. Những nơi này thường không có lối thoát nạn khi xảy ra cháy. 

Trung tá Lê Xuân Đại cũng cho hay hơn 90% các phòng trọ, nhà trọ trên địa bàn huyện phân cấp độ do UBND cấp xã, lực lượng công an từng xã quản lý. 

“Chúng tôi đã chỉ đạo bằng văn bản, đôn đốc kiểm tra công an cấp xã tổ chức, xây dựng kế hoạch; kiểm tra hướng dẫn chủ nhà trọ, người thuê trọ đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Thông qua việc kiểm tra, hướng dẫn, chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt. Đợt kiểm tra trọng điểm trong vòng 60 ngày theo kế hoạch của Bộ Công an thì các xã đang tiến hành kiểm tra rất mạnh về công tác nhà trọ. Trong thống kê 10 tháng đầu năm 2022, lực lượng PCCC và lực lượng công an xã trên địa bàn huyện đã tiến hành xử phạt trên 1 tỉ đồng” - Trung tá Lê Xuân Đại chia sẻ.

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Phát hiện lửa khói bao trùm một căn hộ chung cư nằm trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân (TP.HCM), hàng trăm người dân hoảng loạn tháo chạy bộ xuống đất.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn hộ chung cư nằm trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM.

Khoảng 7h45 cùng ngày, người dân phát hiện căn hộ ở tầng 11 block C của chung cư này bất ngờ xảy ra phát hỏa, khói bốc nghi ngút.

Khói tỏa ra từ căn hộ tầng 11 block C chung cư

Phát hiện sự việc, các hộ xung quanh gọi báo ban quản lý tòa nhà và phối hợp với lực lượng bảo vệ để tiếp cận dập lửa.

Khi chuông báo cháy vang, hàng trăm cư dân lo sợ cháy lan đã ôm đồ đạc di tản xuống sảnh chung cư bằng thang bộ.

Lực lượng chữa cháy quận Bình Tân điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy khỏi chung cư

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng làm nhiều tài sản bên trong căn hộ bị hư hỏng. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Mới cách đây 2 tháng, một căn hộ ở block A của chung cư này cũng xảy ra hỏa hoạn khiến người dân phải ôm đồ sơ tán.

Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top