Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 11 tháng 3 năm 2023 | 21:39

Chấm dứt 3 khó khăn nhất, quân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ tự tin bám biển, bám đảo

Ông Trần Quang Tường - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ, TP. Hải Phòng vui mừng cho biết như vậy tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí thường kỳ do TP. Hải Phòng tổ chức tại huyện đảo.

Theo ông Tường, huyện đảo Bạch Long Vĩ được thành lập từ năm 1993, với rất nhiều khó khăn, trong đó có 3 khó khăn nhất từng đeo đẳng là nước ngọt, điện, phương tiện ra đảo.

Ông Trần Quang Tường thông tin tại buổi họp báo.

Theo đó, trước đây cán bộ, quân dân trên đảo vẫn chủ yếu sử dụng nước mưa tích trữ được, giếng khoan và nước chở ra từ đất liền; điện trên toàn huyện đảo phụ thuộc vào máy nổ diesel; phương tiện giao thông dân dụng duy nhất ra đảo bằng tàu, nhưng không thường xuyên, nhỏ, chịu sóng to gió lớn kém.

Đến nay, sau nhiều nỗ lực, từ năm 2020, Điện lực Việt Nam đã lắp đặt hệ thống 3 nguồn, gồm: gió, mặt trời, động cơ diesel sản sinh ra điện, với công suất ổn định 1MW/h. Cũng trong năm 2020, con tàu Hoa Phượng Đỏ chở 200 người được đưa vào khai thác, chở miễn phí quân dân, khách ra huyện đảo.

Công trình điện gió 1 trong 3 tổ hợp điện trên huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Bí thư Tường nhấn mạnh, bước ngoặt chấm dứt 3 khó khăn nhất trên đảo là năm 2021, trong lần nguyên Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, Trần Lưu Quang (hiện là Phó Thủ tướng Chính Phủ) ra thăm huyện. Tại chuyến thăm này, cán bộ, quân dân huyện đảo đã kiến nghị nguyên Bí thư Thành uỷ, Trần Lưu Quang về chủ trương lắp đặt hệ thống cấp nước cho toàn dân trên đảo. Kiến nghị được nguyên Bí thư Thành uỷ đồng ý. Đến năm 2022, toàn dân trên đảo có nước cấp từ hồ chứa nước về tận nhà, với giá nước sinh hoạt nông thôn được áp dụng chung trên toàn TP. Hải Phòng.

Trong chuyến thăm này của nguyên Bí Thư Thành uỷ Hải Phòng, Trần Lưu Quang, điều bất ngờ nữa là nguyên Bí thư Thành uỷ Hải Phòng đã đồng ý phương án Y tế - cấp cứu người dân trên đảo trong trường hợp khẩn cấp bằng máy bay trực thăng hoàn toàn bằng ngân sách, với chi phí lên tới 400 triệu/lần.

“Với việc chấm dứt được 3 khó khăn nhất trên và cấp cứu dân trên đảo trong tình trạng khẩn cấp…, quân dân, ngư dân đã thực sự yên tâm bám biển, bám đảo” - ông Tường vui mừng nói.

Toàn cảnh nhìn từ trên cao huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Không chỉ những khó khăn nêu trên được chấm dứt, khắc phục, những khó khăn, hạn chế khác về hậu cần nghề cá, tìm kiếm cứu nạn, giáo dục, môi trường… cũng luôn được Trung ương và TP. Hải Phòng quan tâm.

Đặc biệt, nhân sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện đảo (26/3/1993 - 26/3/2023) tới đây, nhiều hoạt động sẽ diễn ra, công trình xây mới, sửa chữa sẽ đưa vào sử dụng. Đáng chú ý nhất là việc đưa vào sử dụng Dự án Cảng và Khu neo đậu tàu phía Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ tại huyện Thuỷ Nguyên.

“Tuy những khó khăn nhất trên đảo đã được khắc phục, nâng cao đời sống, đảm bảo sức khoẻ cho người dân… nhưng so với đất liền, đời sống của cán bộ, quân dân trên đảo vẫn còn rất khó khăn. Huyện rất mong được sự quan tâm hơn nữa của Trung ương, thành phố và cơ quan báo chí truyền thông…” - ông Tường bày tỏ.

Được biết, trong nhiều năm gần đây, tình hình chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội… trên đảo luôn được giữ vững, ổn định, đảm bảo. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch. Đời sống người dân trên đảo được lãnh đạo, cán bộ… chú trọng, nâng cao.

P.V

Ý kiến bạn đọc
  • Phát động cuộc thi ảnh “Về miền di tích, danh thắng xứ Nghệ”

    Phát động cuộc thi ảnh “Về miền di tích, danh thắng xứ Nghệ”

    Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức lễ phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật “Về miền di tích, danh thắng xứ Nghệ” với chủ đề “Nghệ An - miền di sản” và trại sáng tác mỹ thuật với chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, xây dựng nông thôn mới”.

  • Việt Nam – điển hình của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới

    Việt Nam – điển hình của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới

    Ngày 24/7, tại Trung tâm Hội nghị Bharat Mandapam ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, tại Kỳ họp lần thứ 46, Chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới Vishal V. Sharma đã thông qua Quyết định số 46 COM 7B.43, chính thức đồng thuận với các nội dung đề xuất của Việt Nam về định hướng, tầm nhìn nghiên cứu, bảo tồn và phát triển Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

  • Khai mạc Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024

    Khai mạc Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024

    Tối 13/7, tại thành phố biển Nha Trang, UBND Khánh Hòa lần đầu tiên khai mạc cuộc thi trình diễn ánh sáng độc đáo bằng hàng ngàn thiết bị bay không người lái mang tên Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 với chủ đề “Ngân hà rực rỡ”.

Top