Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quảng Bình, Hội VHNT Quảng Bình phát động sáng tác VHNT về đề tài Bác Hồ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm cảm hứng vô tận được các thế hệ văn nghệ sĩ thể hiện trong các tác phẩm văn học-nghệ thuật (VHNT). Tấm gương và những giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách, cuộc đời cách mạng của Người là động lực soi sáng trên hành trình sáng tạo của mỗi nghệ sĩ.
Những năm qua, Hội VHNT Quảng Bình đã tổ chức nhiều cuộc phát động, các diễn đàn về sáng tác các tác phẩm làm nổi bật những giá trị về cuộc đời, sự nghiệp, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác đi vào chiều sâu và có chất lượng trong tất cả lĩnh vực VHNT, trong đó có chuyên ngành mỹ thuật. Đề tài về Bác Hồ luôn là niềm trăn trở đối với mỗi nghệ sĩ tạo hình trong sáng tạo của mình.
Một tác phẩm về đề tài Bác Hồ của họa sỹ Nguyễn Lương Sáng.
Nhiều tác phẩm đặc sắc, nổi bật của các họa sĩ như Lê Anh Tân, Quang Hiếu, Văn Đắc… đã ghi dấu ấn trong lòng người xem về hình tượng Bác Hồ được đặt trong ngôi sao vàng 5 cánh, mảng hình tròn và hình tượng chim lạc xung quanh. Không gian trong tranh là cấu trúc của các đường tròn đồng tâm được lấy cảm hứng từ từ Trống đồng - một di sản của văn hóa, mỹ thuật của dân tộc. Các hình tượng đặc trưng về vùng đất Quảng Bình được chắt lọc và sắp xếp đan cài tạo sự chuyển động nhịp nhàng phát triển của tổng thể bố cục. Các tác phẩm được thể hiện bằng gam màu ấm nóng tươi vui thể hiện sức sống mới, thành tựu của đời sống nhân dân luôn làm theo lời Bác dạy.
Trong nhiều năm gần đây, gương mặt trẻ tiêu biểu của mỹ thuật Quảng Bình về sáng tác tranh cổ động là họa sĩ Lê Thuận Long. Anh đã có nhiều tìm tòi và đạt được nhiều thành tích với thể loại này. Đặc biệt là các tác phẩm sáng tác về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm “Công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua” đoạt giải ba toàn quốc do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch trao tặng năm 2010. Tác phẩm thể hiện hình tượng Bác một đời tận tụy vì dân tộc, không ngừng làm việc tận hiến cho dân tộc. Ngoài ra, anh còn nhiều tác phẩm thành công về đề tài này, như: Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại! (2010), Đảng quang vinh-Bác Hồ vĩ đại (2015), tranh cổ động kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (2021)…
Nhà điêu trẻ khắc Võ Tuấn Hải từ rất sớm đã say mê sáng tác về chân dung Bác. Anh thường làm các chân dung nhỏ được lấy cảm hứng từ các bức ảnh tư liệu, sau đó sáng tác theo lối tư duy riêng của bản thân.
Bên cạnh đó, nhiều họa sĩ cũng đã thể hiện lòng ngưỡng mộ, biết ơn với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc qua tác phẩm tạo hình, như: Trần Công Thoan, Lê Tất Thành với tác phẩm “Tranh cổ động về Bác”, Nguyễn Lương Sáng với tác phẩm "Áng mây hồng" chất liệu sơn dầu, “Người truyền cảm hứng sáng tạo”, “Một đời giản dị thanh cao”… tham gia các triển lãm mỹ thuật ở Quảng Bình, khu vực và toàn quốc.
Các tác phẩm sáng tác về hình tượng Bác Hồ của mỹ thuật Quảng Bình đã góp phần làm phong phú mảng đề tài sáng tác rộng lớn của VHNT cả nước nhằm tôn vinh những giá trị vĩ đại và tốt đẹp về cuộc đời, sự nghiệp của Người. Đặc biệt thành công của đợt phát động lần này, mảng tranh cổ động gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật bởi ở thể loại này, hình tượng Bác thường được thể hiện tạo hình chân thực, do đó, dễ tiếp cận đến công chúng, phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa-xã hội, những sự kiện lớn của đất nước.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.