Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 30 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2024 | 23:59

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết, tặng quà tại Gia Lai

Chiều 26/1, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đã thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết các đối tượng chính sách tỉnh Gia Lai. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi đến các đại biểu, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai lời chúc mừng năm mới “an khang, thịnh vượng”, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong thời gia tới.

Trong niềm vui ấm áp, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, mỗi dịp Tết đến xuân về, Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể luôn quan tâm, cố gắng dành nhiều nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần chăm lo để tất cả mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết. Điều này thể hiện truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” đầy nhân văn, ý nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những thành tích, cố gắng, nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đạt được trong năm 2023. Với thành tích và sự ổn định cùng với tầm nhìn, tư duy như trong Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là tiền đề, động lực đưa Gia Lai ngày càng phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ trao quà cho hộ nghèo. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch Quốc hội cùng các thành viên trong đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao 400 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, mong các gia đình chính sách, hộ nghèo, bà con có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đóng góp vào sự phát triển chung của Gia Lai.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên chứng kiến Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trao biển tượng trưng số tiền 300 triệu đồng và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao biển tượng trưng tặng 200 nhà Đại đoàn kết, trị giá khoảng 10 tỷ đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh 


Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top