Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 19 tháng 10 năm 2022 | 16:30

Chủ tịch nước về thăm vùng nông thôn Đà Nẵng sau mưa lũ lịch sử

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến đi thực tế và thăm hỏi người dân những vùng nông thôn Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua.

Chiều ngày 19/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và đoàn công tác đã tới Đà Nẵng đi thăm hỏi nhân dân và làm việc với lãnh đạo TP.Đà Nẵng về khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 và trận mưa lũ lịch sử đêm 14/10 vừa qua, nhất là các vùng nông thôn và vùng núi chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Tới nhà bà Đỗ Thị Thanh Hoa, thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), trường hợp này nhà có 3 mẹ con bị nước lũ cuốn trôi nhà, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống của 3 mẹ con sau trận mưa lũ lịch sử.

Chiều cùng ngày (19/10), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng có buổi làm việc với lãnh đạo TP.Đà Nẵng về việc khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và trận mưa lũ lịch sử vừa qua.

Chiều cùng ngày (19/10), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng có buổi làm việc với lãnh đạo TP. Đà Nẵng về việc khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và trận mưa lũ lịch sử vừa qua.

Chia sẻ với Chủ tịch nước, bà Hoa cho biết, gia đình bà đã trắng tay khi trận mưa lũ lịch sử cuốn trôi hết tất cả tài sản.

"Gia đình tôi không còn gì cả, mấy ngày nay nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ và bà con lối xóm để có bữa ăn tạm qua ngày. Nước ở đâu dâng lên 4 đến 5m, cao tới nóc nhà cuốn trôi mọi thứ đi hết rổi", bà Hoa nức nở.

Trước tình cảnh của hộ nhà bà Hoa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao phần quà của Chủ tịch nước để động viên tinh thần và hỗ trợ phần nào cho bà Hoa vượt qua hoàn cảnh khó khăn lúc này.

"Tôi yêu cầu chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống cho nhà bà Hoa cũng như người dân Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua. Bên cạnh đó, đề nghị lực lượng quân đội tổ chức thực hiện tổng dọn vệ sinh quanh ngôi nhà cũng như xung quanh khu vực nhà bà Hoa, nhằm giúp người dân nhanh chóng trở lại đời sống bình thường...", Chủ tịch nước yêu cầu.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đi thị sát các địa điểm bị sạt lở nghiêm trọng chưa thể khắc phục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại Cầu kênh, đường lên bán đảo sơn Trà, đoạn đường này đang bị sạt lở hơn 30m và hiện đang ngăn cách thành phố lên bán đảo. Trước khung cảnh tan hoang này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng các đơn vị có thẩm quyền nhanh chóng cho sửa chữa lại để đảm bảo an toàn giao thông cũng như mở lại các hoạt động trên bán đảo Sơn Trà.

 

Anh Vũ
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top