Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023 | 10:4

Đà Nẵng khánh thành nhà máy nước hơn 1.000 tỉ đồng

TP. Đà Nẵng vừa khánh thành công trình nhà máy nước Hòa Liên giai đoạn 1. Dự án có công suất 120.000m3/ngày đêm, gồm 4 hạng mục chính: đập dâng, trạm bơm nước thô, tuyến ống nước thô và nhà máy xử lý nước. Tổng mức đầu tư của dự án 1.170 tỷ đồng.

Nhà máy nước Hòa Liên sau khi đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo an toàn cấp nước, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và phát triển kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng.

Nhà máy nước Hòa Liên sau khi đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo an toàn cấp nước, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và phát triển kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng.

Nhà máy nước đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo an toàn cấp nước, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

UBND TP. Đà Nẵng giao Trung tâm quản lý hạ tầng đô thị thuộc Sở Xây dựng tiếp nhận, quản lý và vận hành. Sau khi đi vào hoạt động nhà máy sẽ cung cấp, bổ sung nguồn nước sạch cho người dân ở địa bàn quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu và huyện Hòa Vang.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh đánh giá công trình nhà máy nước Hòa Liên là công trình trọng điểm, mang tính động lực có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, chất lượng nguồn nước, được cả hệ thống chính trị và người dân thành phố quan tâm, theo dõi.

Theo lãnh đạo TP. Đà Nẵng, trong những năm gần đây, có những thời điểm, thành phố đã phải đối diện với tình trạng nhiễm mặn nghiêm trọng vào mùa khô, có lúc đỉnh mặn lên đến 13.580mg/l (vượt gần 50 lần so mức nhiễm mặn cho phép của hệ thống cấp nước) và kéo dài đến hơn 3 tháng, làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân và quá trình sản xuất kinh doanh.

“Theo quy hoạch cấp nước TP. Đà Nẵng đến năm 2030, nhu cầu dùng nước sạch của thành phố khoảng 800.000m3/ngày đêm. Do vậy, việc đầu tư xây dựng nhà máy nước Hòa Liên là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu dùng nước của thành phố”, ông Chinh nhấn mạnh.

 

Anh Vũ
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top