Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 8 năm 2023 | 20:12

Đại hội Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 8/8, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ 2018-2023, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội IX đề ra. Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp mới trên 9.500 hội viên, nâng tổng số hội viên là trên 99.000 người.

Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ, đã có 37 hộ đạt danh hiệu Hộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương; công nhận 5.883 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh theo 2 giai đoạn.

Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp tăng hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ, đạt trên 71 tỷ đồng. Đây là nguồn lực thuận lợi để hơn 1.000 hộ hội viên nông dân vay vốn xây dựng, đầu tư phát triển 193 dự án sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đề nghị các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh. Bên cạnh đó, phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân; tăng cường và tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể.

Phát biểu tại Đại hội, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Quảng Ninh đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tỉnh phải luôn bám sát và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác hội trong tình hình mới. Nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế của các sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, khá giả”. Các cấp hội cần làm tốt vai trò cầu nối 4 nhà là nhà nông - nhà khoa học - nhà nước - nhà doanh nghiệp; hình thành chuỗi giá trị trong nông nghiệp, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia...

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 33 đồng chí. Ông Đỗ Ngọc Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 102 cá nhân; UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top