Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 6 tháng 1 năm 2024 | 7:10

Đắk Lắk điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của những cán bộ được nhận quyết định bổ nhiệm.

UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi Lễ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn chủ trì lễ công bố và trao quyết định.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trao quyết định cho ông Bùi Văn Từ

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định bổ nhiệm ông Bùi Văn Từ, Phó ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc chi nhánh Công ty  Cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha Tây Nguyên được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Vũ Quang làm Phó Giám đốc Sở Y tế.

Ông Nguyễn Tài Minh, Trưởng phòng điều hành dự án giao thông, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc ban.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp trong quá trình công tác của những cán bộ được nhận quyết định bổ nhiệm; đồng thời chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới.

Ông Văn mong muốn, trên cương vị công tác mới, các cán bộ sẽ tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc; phát huy tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, đơn vị đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được cấp trên giao phó. 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top