Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 | 11:6

Đề xuất thành lập Hiệp hội nông sản Việt Nam - Quảng Tây

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cùng đoàn công tác Bộ NN-PTNT vừa có buổi hội đàm với ông Hứa Hiển Huy, Phó Chủ tịch Khu tự trị Dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây.

Tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cùng đoàn công tác Bộ NN-PTNT đã có buổi hội đàm với ông Hứa Hiển Huy, Phó Chủ tịch Khu tự trị Dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh về hợp tác phát triển nông nghiệp, thúc đẩy thương mại nông sản giữa Việt Nam và Quảng Tây.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam làm việc với ông Hứa Hiển Huy, Phó Chủ tịch Khu tự trị Dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây

Ông Huy cho biết, tỉnh Quảng Tây là khu vực duy nhất ở Trung Quốc có đường bộ, đường thủy nối liền với Việt Nam. Cụ thể là 8 huyện, 3 thành phố với 696 km biên giới với Việt Nam, có cảng biển, cảng đường sông, đường bộ, đường hàng không.

Quảng Tây cũng là tỉnh có diện tích lớn và nền nông nghiệp phát triển. Các sản phẩm nông nghiệp của Quảng Tây như mía đường, hoa quả, dâu tằm, sữa bò, trà, thủy sản, chăn nuôi lợn, có quy mô phát triển thuộc top đầu Trung Quốc. Nông sản chất lượng cao như phở ốc Quế Lâm, trà Lục Bảo ở Ngô Châu, nổi tiếng khắp thế giới.

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp Quảng Tây đạt 427 tỷ NDT, đứng thứ 9 Trung Quốc, trở thành vùng sản xuất rau, hoa quả, đường, nổi tiếng toàn quốc, vươn tầm thế giới.

Tháng 3 năm nay, Bí thư Khu ủy Quảng Tây dẫn đầu đoàn công tác sang Việt Nam, nêu rõ cần làm tốt công tác thông quan hàng hóa, chuỗi cung ứng nông sản qua biên giới cần tốt hơn nữa, đảm bảo cho nông sản Việt Nam sang Trung Quốc được thuận lợi. Việc này sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế thương mại song phương, với phạm vi lớn hơn, mức độ sâu hơn, lĩnh vực rộng hơn, thành quả to lớn hơn.

Những năm gần đây, Quảng Tây phát huy ưu thế địa lý, đẩy mạnh giao thương với Việt Nam, đạt được hiệu quả nổi bật.

Tính đến năm 2022, Việt Nam đã 24 năm liên tiếp là bạn hàng mậu dịch lớn nhất của Quảng Tây. Riêng trong năm 2022, tổng giá trị nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Quảng Tây đạt hơn 14 tỷ NDT. Từ tháng 1 đến tháng 4/2023, mậu dịch nông sản song phương đạt hơn 4 tỷ NDT, tăng hơn 40% so với cùng kỳ.

Trong buổi làm việc ông Hứa Hiển Huy cũng nhắc tới chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi năm ngoái.

Quảng Tây cũng cùng với các tỉnh biên giới của Việt Nam như Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, xúc tiến kiểm soát dịch bệnh trên động, thực vật.

Đoàn công tác Bộ NN-PTNT hội đàm với chính quyền Khu tự trị Dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây.

Tỉnh cũng coi trọng việc doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam, hiện tại có 14 doanh nghiệp Quảng Tây đang đầu tư ở Việt Nam. Trong khi đó, tại hai thành phố biên giới là Đông Hưng và Bằng Tường, các khu thương mại nông nghiệp đang được xây dựng.

“Cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm ngoái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã chỉ ra đường hướng phát triển cho quan hệ giữa hai nước trong thời đại mới, khẳng định quan hệ chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia”. ông Huy nói.

Từ đó, ông Huy đề xuất về hợp tác nông nghiệp, ông Hứa nêu vấn đề phát triển ổn định mậu dịch nông sản, thúc đẩy doanh nghiệp Quảng Tây xuất khẩu nông sản chất lượng cao sang Việt Nam.

Ông Huy cũng bày tỏ hy vọng cùng các cơ quan liên quan của Việt Nam phát triển nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ, đảm bảo phát triển, nhưng cũng chú trọng tới tái tạo nguồn lợi. Về thương mại, ông Hứa nói Quảng Tây mong đợi phía Việt Nam cùng hỗ trợ doanh nghiệp hai nước phát triển về chế biến nông sản, đặc biệt là chế biến sâu. Quảng Tây cam kết hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, phát triển thương mại nông sản tại tỉnh này.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Thanh Nam bày tỏ cảm ơn chân thành tới sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Quảng Tây. Lãnh đạo Bộ NN-PTNT cho biết sau đại dịch Covid-19, điều cần thiết hiện nay là nối lại chuỗi cung ứng nông sản, nâng thương mại giữa hai nước lên tầm cao mới.

“Tỉnh Quảng Tây là cửa ngõ từ Việt Nam vào Trung Quốc, chúng ta cần phát triển mạnh hơn nữa quan hệ truyền thống. Chúng tôi đánh giá rất cao thành tựu nông, lâm nghiệp Quảng Tây. Các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam có thế mạnh về gỗ, sản phẩm ngoài gỗ, do đó việc hợp tác giữa hai bên là rất cần thiết”, Thứ trưởng Nam nhấn mạnh.

Trên cơ sở ý kiến của phía Quảng Tây, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề xuất thúc đẩy trao đổi khoa học công nghệ giữa hai bên, hợp tác cùng phát triển.

“Bộ NN-PTNT chúng tôi có 4 trường đại học, 28 trường cao đẳng, đều có hợp tác với các trường của Quảng Tây. Rất nhiều chương trình hợp tác về giống, về cơ giới đã được triển khai. Nhân cơ hội này, tôi mong hai bên tích cực trao đổi khoa học công nghệ”.

Hai lĩnh vực trọng yếu về khoa học công nghệ của Quảng Tây được Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhắc tới là giống và cơ giới hóa, chế biến sản phẩm từ gỗ. Mặt khác, Thứ trưởng cũng lưu ý tới việc đào tạo giữa hai bên.

Thông qua hệ thống đại học hai bên, Thứ trưởng đề xuất xây dựng Trung tâm Đổi mới & Sáng tạo, Phát triển Nông nghiệp bền vững. Đây sẽ là nơi ươm mầm sáng tạo cho sinh viên, cán bộ nông nghiệp hai nước.

Ngoài ra, Thứ trưởng Trần Thanh Nam mong muốn xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, có sự giám sát của cơ quan chức năng, hạn chế tối đa khâu trung gian gây tăng giá thành. Thứ trưởng cho rằng, cần phối hợp với Bộ Công thương để xây dựng chuỗi cung ứng, khu thương mại như đề xuất của phía Quảng Tây.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đề xuất mở thêm Hội chợ riêng cho các tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây. “Bộ Nông nghiệp sẽ đứng ra cùng các tỉnh biên giới, phối hợp với phía Quảng Tây, luân phiên tổ chức thường niên giữa hai bên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng chuỗi cung ứng, phục vụ xuất nhập khẩu”.

Ngoài ra, Thứ trưởng đề xuất thành lập Hiệp hội nông sản Việt Nam - Quảng Tây, tạo ra kênh chính thống cho doanh nghiệp hai bên cùng phát triển.

 
Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top