Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 11 năm 2022 | 21:59

Đình làng Tri Lễ được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Đình Tri Lễ thuộc thôn Tri Lễ, xã Thạch Kênh, Thạch Hà (Hà Tĩnh) được xây dựng từ thế kỷ 19, trên diện tích gần 1000 m2, hướng Đông Bắc, gần đường chính của xã. Đình còn lưu giữ được phong cách kiến trúc nghệ thuật thời Nguyễn, có giá trị cao về mặt mỹ thuật, kiến trúc.

Ngày 17/11, UBND xã Thạch Kênh long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đình làng Tri Lễ.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đình làng vẫn mãi là nơi lưu giữ mạch nguồn văn hóa, lịch sử của người dân, Đình Tri Lễ mang những nét đặc trưng của đình làng Việt Nam, là nơi thờ nhân vật Không Lộ Đại Pháp Thiền Sư, Đại Giác viên tĩnh làm Bản cảnh Thành Hoàng, thờ Thần Nông và danh nhân Nguyễn Quang Loan.

Đại diện Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Thạch Hà trao bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đình Tri Lễ cho chính quyền xã Thạch Kênh.

Theo lịch sử Đảng bộ xã Thạch Kênh, Đình Tri Lễ được xây dựng từ thế kỷ 19, trên diện tích gần 1.000 m2, hướng Đông Bắc, gần đường chính của xã. Đình còn lưu giữ được phong cách kiến trúc nghệ thuật thời Nguyễn, có giá trị cao về mặt mỹ thuật, kiến trúc.

Đình Tri Lễ  với  phong cách kiến trúc nghệ thuật thời Nguyễn, có giá trị cao về mặt mỹ thuật.

Đình được trùng tu tôn tạo vào năm 1939, là địa danh lịch sử trong kháng chiến chống Pháp và cơ sở hoạt động bí mật của chính quyền địa phương, nơi mở lớp bình dân học vụ. 

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Đình Tri Lễ xuống cấp, đến năm 2020, thể theo nguyện vọng của nhân dân, Đảng bộ xã Thạch Kênh đã ra nghị quyết về việc trùng tu tôn tạo Đình Tri Lễ. Được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị, sự đóng góp tiền của, công sức, của Nhân dân và con em địa phương đang làm việc trên mọi miền Tổ quốc, Đình Tri Lễ đã được trùng tu tôn tạo khang trang là nơi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân trong thôn, là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của thôn, xã.

Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Tri Lễ ở xã Thạch Kênh Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Ông Từ Dương Quyền – Bí thư xã Thạch Kênh cho biết: “Từ lâu, trong tâm thức người dân, đình Tri Lễ đã trở thành nơi chốn quen thuộc, là nơi mỗi người con xa quê khi trở về đều không quên đến thắp một nén tâm hương. Đình cũng là địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của Nhân dân trong xã làm cho đời sống văn hóa địa phương ngày càng phong phú, đa dạng, góp phần cho sự phát triển toàn diện của quê hương".

Lễ rước Bằng công nhận DTLS - VH Đình Tri Lễ, xã Thạch Kênh được cử hành trang trọng.

Với giá trị văn hóa, lịch sử, ngày ngày 29/9/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 3287/QĐ-UBND xếp hạng Đình Tri Lễ là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Có thể nói, đình làng từ xưa đến nay là “ngôi nhà chung”, là nơi lưu giữ, phát huy các giá trị truyền thống, lịch sử cách mạng của mỗi địa phương. Việc Đình Tri Lễ được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh cũng là cơ sở để chính quyền, người dân thôn Tri Lễ, xã Thạch Kênh tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.

"Ở Hà Tĩnh, đình làng là một biểu tượng văn hóa, lịch sử trong đời sống của nhiều vùng quê, là biểu tượng của niềm tin và sự gắn kết cộng đồng. Các đình làng ở Hà Tĩnh không chỉ là nơi thờ Thành hoàng làng mà còn là nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa của làng xã. Nhiều đình còn là căn cứ cách mạng, nơi ra đời của các chi bộ cộng sản trong thời kỳ chiến tranh.

Đến nay, toàn tỉnh có gần 20 đình làng được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của đình làng trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề cần được quan tâm, việc gìn giữ đình làng là trách nhiệm của toàn xã hội", ông Nguyễn Tùng Lĩnh - Trưởng phòng Quản lý di sản, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết.                                                                                  

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top