Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 1 năm 2024 | 19:57

Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT đạt đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn

Chiều ngày 11/1, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT, diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự có ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ, lãnh đạo Bộ, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, sự ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo, cấp ủy, công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT đạt được những kết quả đáng ghi nhận..

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai hiệu quả; công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống được chú trọng triển khai và trở thành việc làm thường xuyên, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của của mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện với nội dung thiết thực, hình thức phong phú.

Đoàn tham gia trồng 02 ha rừng phòng hộ tại vườn quốc gia Hoàng Liên để thực hiện chương trình “Triệu cây xanh - Vi một Việt Nam xanh”.

Phong trào xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được các cơ sở đoàn triển khai rộng khắp, có nhiều nét mới, mang lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các mặt công tác, chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, ý tưởng, đăng ký, đảm nhận những phần việc mới, việc khó tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạn.

Phong trào Thanh niên tình nguyện được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trên cơ sở thế mạnh, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, coi trọng tình nguyện tại chỗ, tình nguyện gắn với nhiệm vụ chuyên môn nhằm tạo môi trường để đoàn viên thanh niên cống hiến, trưởng thành, động viên tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, góp sức vì cuộc sống cộng đồng.

Năm 2023, nhiều hoạt động đầy ý nghĩa được Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức.

Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chung sức xây dựng NTM tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức phù hợp. Năm 2023, Đoàn Bộ đã triển khai, chỉ đạo thực hiện được 10 chương trình hoạt động tình nguyện cấp Đoàn Bộ, 06 công trình thanh niên cấp Bộ; xây dựng và triển khai được 98 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; 3 mô hình trồng trọt, chăn nuôi; 5 hành trình về địa chỉ đỏ; 3 hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh”; 1 hoạt động “Ngày làm việc tốt” …

Các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Bộ cũng chủ động phối hợp, tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện, thu hút hơn 3.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia với kinh phí xã hội hóa gần 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao những kết quả Đoàn Bộ đạt được. 

Các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, vì biển, đảo quê hương được tổ chức sáng tạo, rộng khắp với nhiều hoạt động ý nghĩa. Các cấp bộ đoàn trực thuộc đã trồng mới được 21.950 cây xanh; phối hợp bàn giao 1 triệu cây xanh; 4 hoạt động trồng cây, 01 chương trình bảo vệ nguồn nước và 01 cuộc thi tìm hiểu về phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường cho đối tượng là thanh thiếu nhi.

Hoạt động đồng hành với đoàn viên thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ được tổ chức đa dạng, góp phần đáp ứng nhu cầu của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Công tác đoàn viên tiếp tục được chú trọng, hướng đến nâng cao chất lượng.

Ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT Tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị.

Năm 2023, nhiều chỉ tiêu của Đoàn Bộ đề ra đã vượt so với kế hoạch đề ra như: phấn đấu xây dựng ít nhất 3 công trình thanh niên cấp Đoàn Bộ có hiệu quả (vượt chỉ tiêu, có 6 công trình thanh niên cấp Đoàn Bộ); mỗi đoàn cấp cơ sở có ít nhất 01 công trình thanh niên; 100% các chi đoàn trực thuộc có phần việc thanh niên (vượt chỉ tiêu, đã có 68 công trình, phần việc thanh niên của cơ sở).

Đoàn Bộ Nông nghiệ và PTNT khởi động chương trình “Triệu tài khoản - Một màu xanh”, trồng cây bảo vệ môi trường năm 2024.

100% các cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chuyên môn, nghiệp vụ của Ngành, cơ quan, đơn vị (Đạt chỉ tiêu); tổ chức được ít nhất 02 hội thảo, diễn đàn, hội nghị cấp Đoàn Bộ tham gia vào các hoạt động chung của Bộ, ngành (vượt chỉ tiêu).

Phấn đấu có ít nhất 100 nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ cấp cơ sở trở lên do đoàn viên làm chủ nhiệm. (Vượt chỉ tiêu). Phấn đấu, mỗi thanh niên trồng và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh; toàn đoàn trồng mới ít nhất 10.000 cây xanh (Vượt chỉ tiêu, trồng mới 21.950 cây xanh). Giới thiệu ít nhất 70 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. (Vượt chỉ tiêu - Tính đến tháng 11/2023 đã có 89 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp).

Trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các đồng chí có đóng góp cho phong trào đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, thay mặt Đảng ủy, tôi đánh giá rất cao Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT, một năm khó khăn nhưng các đồng chí rất trách nhiệm, sẵn sàng tìm kiếm giải pháp để hoạt động đoàn ngày càng sôi nổi. Chúng ta làm rất tốt trách nhiệm của mình. Chúng ta được cả công việc, được cả nhiệm vụ, được cả con người và được cả môi trường.

Năm 2023, Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT là đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Chúng ta làm bằng những việc làm cụ thể, rất thiết thực, phong trào trồng cây, gây rừng làm rất tốt, để cho trái đất xanh hơn. Tham gia vào sự nghiệp xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, đi vào các vùng sâu, vùng xa. Các đồng chí đã tham gia vào nghiên cứu khoa học, có được kết quả của ngành Nông nghệp vừa qua có phần đóng góp của các đồng chí. Các hoạt động thiện nguyện rất thiết thực, rất ý nghĩa. Đảng ủy Bộ đánh giá rất cao kết quả đạt được của các đồng chí. Năm 2024, Đoàn Bộ cần xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, trên cơ sở đó có kế hoạch triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Tôi tin tưởng rằng, Đoàn Bộ sẽ đạt được kết quả tốt, ông Trường tâm sự.

Nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Tại hội nghị, Đoàn Bộ Nông nghiệ và PTNT đã khởi động chương trình “Triệu tài khoản - Một màu xanh”, trồng cây bảo vệ môi trường năm 2024; trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các đồng chí có đóng góp cho phong trào đoàn; tặng giấy khen, bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và giấy khen của Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Năm 2024, Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT xác định thực hiện bốn nhiệm trọng tâm

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và các chủ trương, cuộc vận động, phong trào mới do Đoàn phát động, triển khai trong nhiệm kỳ 2022-2027.

- Xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên. Thúc đẩy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Bộ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo các mục tiêu và giải pháp trong Nghị quyết và giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm. Chú trọng triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên trong học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng xã hội; hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao kỹ năng công tác, chuyên môn, nghiệp vụ vào thực tiễn; Đảm nhận, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức của Đoàn, tăng cường ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trong triển khai và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo tính lan tỏa rộng rãi, thu hút các nguồn lực của cộng đồng xã hội cho công tác đoàn và phong trào thanh niên.

-Kiên trì triển khai các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu; thực hiện tốt công tác rà soát, tạo nguồn, quy hoạch đội ngũ cán bộ đoàn. Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, tích cực tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top