Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2023 | 16:41

Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT khởi động Tháng Thanh niên 2023

Ngày 3/3, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức buổi lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” và kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đọc sách để thay đổi” đến các đoàn viên, thanh niên trong Bộ.

Ngày 3/3, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức buổi lễ khởi động tháng thanh niên 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐTNK-BPT ngày 21/02/2023 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về Tháng Thanh niên năm 2023; thiết thực kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023); Ban Thường vụ Đoàn Bộ xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiên phong chuyển đổi số”.

Phát biểu tại lễ khởi động, ôngTạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn Bộ Nông ngihepej và PTNT cho biết, mỗi đoàn viên, thanh niên chúng ta khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bằng các cuộc thi đua sôi nổi và các hoạt động nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tuổi trẻ Bộ Nông nghiệp và PTNT hãy đóng góp những hành động, công trình, phần việc để thể hiện tinh thần yêu nước.

Với tinh thần tuổi trẻ sáng tạo, nhiệt huyết cống hiến hết mình cho sự nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo đơn vị cũng đã quan tâm, tạo điều kiện để cho mỗi thanh niên luôn nâng cao nghiệp vụ, phát triển kĩ năng xã hội, nâng cao đời sống thể chất và văn hóa, tinh thần cho thanh niên.

Ông Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn khối các cơ quan trung ương phát biểu tại lễ phát động.

Cùng với khởi động Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT còn phát động cuộc thi về đọc sách trong đoàn thanh niên Bộ nhằm phát huy giá trị của sách, khơi dậy niềm đam mê và hình thành thói quen, kỹ năng đọc sách cho thanh niên, góp phần nâng cao dân trí, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ thông tin để tạo ra giá trị mới, kết nối để đưa nhiều cuốn sách hay đến với đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ, đồng thời xây dựng văn hóa làm việc đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lễ phát động cuộc thi "Đọc sách để thay đổi".

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT cho rằng, Tháng Thanh niên năm nay rất đặc biệt khi được lồng ghép với cuộc thi đọc sách cho thanh niên, đoàn viên các đơn vị thuộc Bộ. Đây là một hoạt động mang tính nhân văn và đi sâu vào tầm nhìn văn hóa của con người, phản ánh giá trị của con người. Trong bối cảnh hiện nay, con người đã được tiếp cận với nhiều thiết bị hiện đại, mọi thông tin đều có thể kích đúp trên máy tính là có thể tiếp nhận được rất nhiều thông tin thay vì đọc sách giấy. Tuy nhiên nếu chúng ta tiếp nhận những thông tin từ việc đọc sách thì sẽ cảm nhận được tâm hồn con người cũng hạnh phúc hơn, ghi nhớ sẽ lâu và sâu sắc hơn.

Chúng ta hãy nhìn vào những thế hệ trước đây khi máy tính chưa phủ ở các trường học, cơ quan văn phòng thì tất cả học sinh tiếp nhận kiến thức đều là trang sách hoặc công việc qua giấy tờ văn bản. Tại sao học sinh trước đây có khả năng nhớ về các cột mốc lịch sử, các sự kiện quan trọng tốt hơn bây giờ? Hay từ thời xa xưa khi chúng ta chưa có các phương tiện để đi nhanh và đi xa việc ra nước ngoài là rất ít và khó khăn như hiện nay, nhưng chúng ta vẫn có thể biết được ở các nước khác họ sống như thế nào? Văn hóa của họ ra sao? Tất cả là nhờ đọc sách.

Chính vì vậy, đọc sách là một văn hóa đẹp, chúng ta hãy giảm thời gian lướt mạng và dành thời gian đọc sách như một hành vi, thói quen một nét văn hóa văn minh để trau nhồi kiến thức và cảm nhận cuộc sống mình hạnh phúc hơn, tâm hồn chúng ta cũng sẽ cảm nhận được sự bình yên hơn, ông Trường nhấn mạnh.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top