Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023 | 10:1

Đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn sang thăm mô hình kinh tế tỉnh Hà Giang

Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sang thăm và khảo sát một số dự án mô hình kinh tế tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Ngày 27/2, Đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, do ông Trần Chí Thành, Ủy viên BTV Châu ủy, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có chuyến thăm, khảo sát một số dự án, mô hình kinh tế trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đón và cùng đi với đoàn có ông Đỗ Quốc Hương, Giám đốc Sở Ngoại vụ; lãnh đạo một số đơn vị của tỉnh Hà Giang và lãnh đạo huyện Vị Xuyên.

Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn Trần Chí Thành thăm hỏi đại diện lãnh đạo các đơn vị của tỉnh Hà Giang. (Nguồn: ảnh: Kim Tiến)

Đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn đã đi khảo sát tình hình xây dựng và quy hoạch cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Vị Xuyên); khảo sát thực địa khu vực dự kiến xây dựng công trình giao thông qua biên giới phục vụ mở lối thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Đồng thời, khảo sát mô hình trồng chuối của Hợp tác xã Kim Ngân Lượng, xã Phong Quang (Vị Xuyên).

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích đất tự nhiên trên 28,7 nghìn ha, bao gồm 7 khu chức năng gắn với không gian của 7 xã của huyện Vị Xuyên. Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy được phê duyệt với diện tích lập quy hoạch trên 365 ha, gồm 2 khu vực chính; trong đó, 1 khu vực đã được đầu tư kết cấu hạ tầng; tỷ lệ lấp đầy theo quy định chiếm gần 100%; còn 1 khu vực chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hiện đang được tỉnh có kế hoạch xây dựng và mời gọi thu hút đầu tư. Hiện, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy triển khai một số dự án đầu tư, gồm: Công trình đường bộ qua biên giới Nà La; dự án khu thương mại biên giới Nà La; công trình đường nối Quốc lộ 2 vào khu thương mại biên giới Nà La; công trình cầu số 2 bắc qua sông Lô; dự án khu thương mại logictic bờ Đông sông Lô…

Đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn nghe giới thiệu quy hoạch sử dụng đất Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy  (Nguồn: ảnh: Kim Tiến).

Đối với xã Phong Quang có diện tích đất nông nghiệp lớn, thuận lợi trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, xuất khẩu. Xã có một số cây trồng điển hình như: Chuối 30 ha, na gần 24 ha, thanh long 19 ha, mía đường 10 ha. Đồng thời, phát triển một số mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng cây ngắn ngày, cây dưa lưới trong nhà màng, rau sạch… Về mô hình trồng chuối xuất khẩu của Hợp tác xã Kim Ngân Lượng, đây là mô hình được triển khai thực hiện từ năm 2016 theo hình thức liên kết người dân cùng tham gia; thời điểm trồng nhiều nhất 45 ha. Tuy nhiên, năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên có một số gia đình chuyển đổi cây trồng nên chỉ trồng 30 ha, sản lượng đạt khoảng 1.200 tấn; năm 2023 đang tiếp tục được mở rộng diện tích trồng chuối.

Sau khi khảo sát, ông Trần Chí Thành và đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn đánh giá cao sự vào cuộc, trách nhiệm của tỉnh Hà Giang trong thực hiện các nội dung hợp tác. Đồng thời cho biết, một số nội dung liên quan đến các dự án đã được chính quyền hai bên thống nhất và có sự nhất trí của cấp T.Ư nên mong muốn phía tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy hơn nữa trách nhiệm trong việc sớm khởi công, triển khai thực hiện các dự án để tạo điều kiện cho cả hai bên phát triển KT – XH.

Đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn khảo sát mô hình trồng chuối tại xã Phong Quang.  (Nguồn: ảnh: Kim Tiến).

Qua đó, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, ông Trần Chí Thành cho rằng, xã Phong Quang là địa phương có phong cảnh đẹp, đất đai bằng phẳng, có nhiều thuận lợi trong phát triển nông nghiệp; do đó, mong muốn các doanh nghiệp và người dân tiếp tục đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm nông nghiệp để cùng nhau thông quan hàng hóa, góp phần thúc đẩy đời sống nhân dân hai bên…

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội đàm với đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn do ông Trần Chí Thành, Ủy viên BTV Châu ủy, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam làm trưởng đoàn cùng các thành viên, nhằm đánh giá tình hình triển khai chương trình hợp tác giữa hai bên, giai đoạn 2021 – 2025 và thống nhất các nội dung phối hợp thúc đẩy thời gian tới. Dự hội đàm có ông Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang; lãnh đạo một số sở, ngành và lãnh đạo các huyện biên giới; đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội đàm

Phát biểu tại hội đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang, ông Hoàng Gia Long chào mừng Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn Trần Chí Thành cùng đoàn đại biểu đã nhận lời mời sang thăm, làm việc tại tỉnh theo cơ chế hội đàm định kỳ được thống nhất tại Chương trình hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn, giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, khẳng định kết quả đạt được trong quan hệ hai nước Việt Nam – Trung Quốc cũng như mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, quan hệ giao lưu, hợp tác được duy trì, phát triển với nhiều hình thức linh hoạt giữa tỉnh Hà Giang với châu Văn Sơn trên các lĩnh vực: Giao lưu hữu nghị; hợp tác quản lý biên giới; hợp tác phòng, chống dịch bệnh; hợp tác kinh tế - thương mại; hợp tác tư pháp… tiếp tục được tăng cường và quan tâm thúc đẩy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang, ông Hoàng Gia Long cho rằng, giao lưu, hợp tác giữa hai địa phương còn nhiều khó khăn, như: Việc hoàn thiện hồ sơ lối thông quan hàng hóa cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo và cửa khẩu song phương Săm Pun – Điền Bồng còn chậm; kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa hai bên năm 2022 chỉ đạt 69,1 triệu USD, giảm 68% so với năm 2021 và giảm 82,03% so với năm 2019 (thời điểm trước khi có dịch Covid-19); số lượng và chủng loại hàng hóa xuất, nhập khẩu còn hạn chế; hiện doanh nghiệp và nhiều hộ dân phía tỉnh Hà Giang tham gia trồng mía đường nguyên liệu theo dự án hợp tác giữa hai bên gặp khó khăn do không xuất khẩu được sang Trung Quốc. Hoạt động giao lưu, trao đổi, thông thương hàng hóa của cư dân biên giới tại một số lối mở, cặp chợ biên giới đến nay chưa được khôi phục lại…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang, ông Hoàng Gia Long và các đại biểu dự hội đàm.

Để thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai bên phát triển và đi vào thực chất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang, ông Hoàng Gia Long đề nghị hai bên cùng phối hợp chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương nối lại giao lưu, hợp tác trực tiếp trên các lĩnh vực; nối lại hoạt động trao đổi đoàn, duy trì cơ chế đã thiết lập; nghiên cứu tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị; cùng thúc đẩy huyện Vị Xuyên (Hà Giang) và huyện Malypho (Văn Sơn) thiết lập quan hệ hữu nghị.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc và các thỏa thuận có liên quan; tăng cường quản lý biên giới, ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông báo, giám sát xây dựng các công trình biên giới đúng quy định. Chỉ đạo áp dụng các biện pháp linh hoạt tăng lưu lượng phương tiện và chủng loại hàng hóa thông quan qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy; khôi phục các hoạt động giao thương tại các cặp lối mở, chợ biên giới.

Tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục triển khai dự án trồng mía nguyên liệu, nghiên cứu mở rộng quy mô hợp tác và chủng loại cây trồng. Tích cực trao đổi để sớm triển khai các nội dung hợp tác về kết nối giao thông, phát triển cửa khẩu, lối mở; quan tâm khôi phục, phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch; quản lý lao động qua biên giới; hợp tác phòng, chống dịch bệnh…

 

Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top