Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 1 tháng 11 năm 2022 | 21:17

Đồng Tháp chia sẻ với Kon Tum về hội quán và hợp tác xã

Hội quán và hợp tác xã là những mô hình nổi bật của tỉnh Đồng Tháp, đóng góp rất lớn cho quá trình tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh. Vì vậy, đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã dành thời gian 4 ngày để tìm hiểu, nghiên cứu mô hình này tại Đồng Tháp.

Sáng ngày 01/11, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiếp đoàn công tác Kon Tum, do ông Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum làm trưởng đoàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chia sẻ với đoàn công tác

Ông Phạm Thiện Nghĩa chia sẻ với đoàn về công cuộc khai phá thành công Đồng Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp, từ công cuộc đó đã góp phần cho địa phương trở thành tỉnh nông nghiệp với nhiều thế mạnh về sản xuất lúa, thủy sản, cây ăn trái, nhất là gần đây tỉnh đang khôi phục phát triển ngành hàng sen.

Hiện, tỉnh đang tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó hoạt động của hội quán và hợp tác xã luôn được tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để phát triển. Đây là 02 mô hình tập hợp được nông dân, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực của người dân; khuyến khích cùng liên kết sản xuất, tiêu thụ, hướng đến giảm chi phí, tăng lợi nhuận, đồng thời rút bớt lao động trong nông nghiệp.

Bên cạnh hội quán, hợp tác xã, tỉnh còn tập trung thay đổi tư duy của người nông dân “từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp”; phát triển các sản phẩm chế biến từ nông sản, làng nghề...

Ông Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cảm ơn những chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và bày tỏ ấn tượng với kết quả phát triển nông nghiệp của Đồng Tháp.

Trong chuyến công tác lần này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết, đoàn muốn thăm một số hợp tác xã có sự kết nối sản xuất, tiêu thụ với doanh nghiệp; thăm một số hội quán để nắm được cách thức tổ chức, hình thức hoạt động, từ đó nghiên cứu, áp dụng vào thực tế địa phương.

Với tinh thần trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Tháp đã chia sẻ với đoàn công tác Kon Tum một số nội dung về việc thành lập mô hình Hội quán; chủ trương, chính sách của địa phương nhằm thúc đẩy Hội quán, Hợp tác xã nông nghiệp hợp tác - liên kết - thị trường.

Đoàn công tác sẽ nghiên cứu thực tế tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phú Thọ (huyện Tam Nông), thăm Canh Tân Hội quán (huyện Châu Thành), làng hoa kiểng Sa Đéc (thành phố Sa Đéc), Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 (huyện Tháp Mười)...

Theo dongthap.gov.vn

 

Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top