Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2023 | 14:45

Đông đảo nông dân tham gia Ngày hội Tri ân người trồng cà phê

Chiều 11/8, tại xã Hoà Ninh (Di Linh, Lâm Đồng), hàng trăm hộ nông dân trồng cà phê trên địa bàn huyện tham dự Ngày hội Tri ân người trồng cà phê.

Ngày hội nằm trong khuôn khổ dự án Tiếp cận cảnh quan trong sản xuất cà phê hướng tới sự bền vững và giảm phát thải khí carbon do các đơn vị trên thực hiện trên địa bàn 4 xã Hoà Bắc, Hoà Nam, Hoà Trung và Hoà Ninh và các xã lân cận thuộc huyện Di Linh. Chương trình do Công ty CP Intimex Mỹ Phước và Công ty TMTconsulting tổ chức; Tập đoàn Jacobs Douwe Egberts (JDE) là nhà tài trợ chính; Tổ chức IDH, UBND huyện Di Linh là các đơn vị đồng tài trợ.

Ông Trần Nhật Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh phát biểu

Phát biểu tại ngày hội, ông Trần Nhật Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh cho biết: Lâm Đồng là địa phương sản xuất cà phê đứng thứ 2 cả nước (sau Đắk Lắk), trong đó huyện Di Linh là địa phương sản xuất cà phê lớn nhất tỉnh Lâm Đồng với khoảng 45.600 ha, sản lượng hàng năm đạt trên 150.000 tấn, cà phê đóng góp cho nền kinh tế địa phương hàng năm trên 9.000 tỷ đồng.

Việc tổ chức Ngày hội Tri ân người trồng cà phê ngay trước mùa thu hoạch cà phê năm 2023 là hoạt động mang nhiều ý nghĩa không chỉ với bà con sản xuất cà phê ở 4 xã mục tiêu mà với người trồng cà phê trên địa bàn toàn huyện Di Linh. Ngày hội nhằm tạo sự gắn kết cũng như lan toả giá trị của dự án đến bà con trồng cà phê tại 4 xã mục tiêu và các vùng lân cận với hơn 7.000 nông dân được hưởng lợi. Từ đây, người trồng cà phê sẽ có sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc đáp ứng các yêu cầu của EU về chuỗi cung ứng nông sản không gây mất rừng để cà phê của nông dân Di Linh sẽ thuận lợi đi vào các thị trường lớn trên thế giới trong thời gian tới, góp phần nâng cao thương hiệu cà phê Di Linh và nâng cao chất lượng cuộc sống người trồng cà phê trên địa bàn.

Ông Đỗ Ngọc Sỹ, Giám đốc bền vững châu Á - Thái Bình Dương - Tập đoàn Jacobs Douwe Egberts (JDE) chia sẻ với bà con nông dân về ngành cà phê

Trong khuôn khổ ngày hội, người trồng cà phê trên địa bàn đã tham gia nhiều hoạt động sôi nổi khác như: Thi nhà nông đua tài, thi nét đẹp nông dân, vinh danh nông dân sản xuất cà phê giỏi.

Đông đảo nông dân tham gia Ngày hội Tri ân người trồng cà phê

Dịp này, các đơn vị tổ chức cũng đã trao các suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; trao quà cho người nghèo, neo đơn và khuyết tật; trao quỹ khuyến học, khuyến nông cho bà con nông dân trồng cà phê trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Di Linh tặng hoa cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của các đơn vị 

JDE Peets là một trong những công ty cà phê và trà lớn nhất trên toàn cầu với 50 nhãn hiệu nổi tiếng như: L’OR, Peet’s, Jacobs, Senseo, Tassimo, Douwe Egberts…. JDE hỗ trợ chương trình phát triển cà phê bền vững tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thị trường, đặc biệt quy định mới của châu Âu về tránh mất rừng.

Công ty CP Intimex Mỹ Phước là thành viên của Công ty CP Tập đoàn Intimex, chuyên hoạt động trong các lĩnh vực chế biến, kinh doanh, xuất khẩu cà phê nhân, cà phê rang xay, tiêu và cho thuê kho bãi. Công ty đã sở hữu 3 nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao với công suất 210.000 tấn/năm và 1 nhà máy chế biến tiêu với công suất 10.000 tấn/năm. Công ty đã xây dựng được mạng lưới thu mua ở tất cả các vùng nguyên liệu trọng điểm: Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. IDH là Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững - một tổ chức toàn cầu hoạt động với sứ mệnh là đưa con người, hành tinh và sự tiến bộ trở thành trái tim của thị trường./.

IDH là tổ chức toàn cầu hoạt động với phương châm tạo ra công việc tốt hơn, thu nhập tốt hơn, môi trường tốt hơn và thúc đẩy cân bằng giới. 

Trong 15 năm hoạt động, IDH đã kết nối các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính quốc tế và chính phủ các nước, thúc đẩy đồng đầu tư và tạo tác động lên các chuỗi giá trị toàn cầu.

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top