Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023 | 22:43

Gần 400 nghệ nhân với 69 làng nghề tiêu biểu sẽ tụ hội tại Festival nghề truyền thống Huế 2023

Festival nghề truyền thống Huế 2023 với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt" có sự tham gia của 69 làng nghề, cơ sở nghề và trên 350 Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng trong cả nước. Lễ hội còn có 37 nghệ nhân đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản… tham dự.

Ngày 14/4, UBND TP. Huế (Thừa Thiên - Huế) tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động, chương trình tại Festival nghề truyền thống Huế 2023 với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt".

Gần 400 nghệ nhân với 69 làng nghề tiêu biểu sẽ tụ hội tại Festival nghề truyền thống Huế 2023.

Gần 400 nghệ nhân với 69 làng nghề tiêu biểu sẽ tụ hội tại Festival nghề truyền thống Huế 2023.

Theo đó, Festival nghề truyền thống Huế 2023 được tổ chức từ ngày 28/4 đến 5/5, sẽ có 21 nhóm nghề với sự tham gia của 69 làng nghề, cơ sở nghề và trên 350 nghệ nhân đến từ các làng nghề nổi tiếng trong cả nước.

Festival nghề truyền thống Huế 2023 có 21 nhóm nghề gồm: Dệt, nghề mộc mỹ nghệ, điêu khắc, chạm khảm, sơn mài, sơn son thếp vàng; kim hoàn; mây tre đan, tre mỹ nghệ, nón lá, hương trầm, bánh tét bánh chưng, mè xửng, nghề làm sản phẩm từ giấy, nghề tranh dân gian truyền thống, gốm sứ, nghề làm diều, nghề pháp lam, nghề làm đầu lân, nghề đúc đồng, nghề làm lồng đèn, nghề rèn; nghề truyền thống bánh bèo, nậm, lọc, nghề áo dài, phấn nụ,… với sự tham gia của 69 làng nghề, cơ sở nghề và trên 350 Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng trong cả nước: Hòa Bình, Hà Nội, Thái Bình, Ninh Thuận, Quảng Nam, Nghệ An, TP.HCM và Thừa Thiên - Huế.

Lễ hội còn có 37 nghệ nhân của 6 thành phố có quan hệ kết nghĩa, hợp tác với Huế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản tham dự. Đặc biệt có sự tham gia của các đoàn biểu diễn nghệ thuật: cà kheo (Bỉ), nhạc cụ truyền thống, biểu diễn K-pop, biểu diễn võ thuật nhảy đương đại Taekwondo, trình diễn Hàn phục và hát Diễn xướng (Hàn Quốc).

Festival năm nay sẽ có thêm nhiều chương trình nghệ thuật mới, lần đầu tiên được tổ chức như: Chương trình “Tri ân dòng Hương”, Lễ hội Quảng diễn đường phố, Chương trình giao lưu Văn hoá - Nghệ thuật giữa TP Huế và các thành phố hợp tác, kết nghĩa trong nước và quốc tế, Chương trình nghệ thuật “Giai điệu trẻ”…

Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP. Huế, cho biết, Festival nghề truyền thống Huế 2023 được tổ chức quy mô, có chất lượng, hiệu quả, tầm cỡ quốc gia và mang yếu tố quốc tế. Festival lần này nhằm góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh cố đô Huế, phát huy thương hiệu và vị thế của Huế - TP Festival đặc trưng của Việt Nam. Đồng thời, góp phần tích cực, có hiệu quả trong việc khôi phục, hỗ trợ và phát triển làng nghề truyền thống và ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu trên cả nước.

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top