Niên vụ mía 2022-2023, toàn tỉnh Hậu Giang xuống giống được hơn 3.285ha, đạt 102,68% kế hoạch, tập trung nhiều nhất ở huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy, nhưng giảm 14,48% so với cùng kỳ (bằng 556,5ha).
Giá mía chục hiện ở mức 2.800-3.500 đồng/kg.
Theo nhiều hộ nông dân, những năm gần đây, giá thu mua mía từ nhà máy đường ở mức thấp, cộng với việc thuê mướn nhân công thu hoạch mía gặp khó khăn do thiếu hụt lao động và giá thuê ở mức cao nên nhiều nông dân trồng mía đã chuyển sang trồng và bán mía chục cho thương lái chở đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố. Đối với những diện tích mía ngoài đê bao, thường chịu ảnh hưởng bởi triều cường và năng suất thấp nên người dân đã chuyển đổi sang một số loại cây trồng khác như tràm bông vàng, khóm MD2, sương sáo và các cây ăn trái…
Hiện giá mía chục đang được thương lái mua ở mức dao động 2.800-3.000 đồng/kg mía loại 2, còn mía loại 1 có giá từ 3.000-3.500 đồng/kg. Đây được xem là mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay đối với người trồng mía. Với năng suất mía giống ROC 16 đạt khoảng 12 tấn mía/công (1.000m2), còn giống mía thuộc nhóm K và Suphan năng suất đạt khoảng 18-20 tấn/công, người trồng mía xứ này có lợi nhuận hơn 20 triệu đồng/công.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.