Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2023 | 11:1

Giành lại vỉa hè cho người đi bộ: Hà Nội kiên quyết không để tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa"

Đại tá Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, thành phố sẽ quyết liệt, kiên trì giành lại vỉa hè cho người đi bộ, trong đó sắp xếp lại hoạt động buôn bán nhỏ lẻ. Quan trọng nhất là duy trì được kết quả, tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa".

Duy trì kết quả, tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa"

Theo đại tá Dương Đức Hải, để thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 TP. Hà Nội (ban chỉ đạo liên ngành do công an làm thường trực), thành phố sẽ quyết liệt, kiên trì giành lại vỉa hè cho người đi bộ, trong đó sắp xếp lại hoạt động buôn bán nhỏ lẻ như quán trà đá.

Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội Dương Đức Hải  (Ảnh: Phạm Chiểu)

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, "chiến dịch" giành lại vỉa hè được chia ra làm các lộ trình thực hiện cụ thể, gồm: tuyên truyền - cương quyết xử lý - duy trì sau xử lý. Trong đó, quan trọng nhất là thay đổi nhận thức của người dân rằng vỉa hè là nơi đi bộ chứ không phải kinh doanh, buôn bán. Ngoài ra, các lực lượng chức năng sau xử lý cũng yêu cầu các quận, huyện, xã, phường phải thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm không để tái phát tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Ông Hải cũng nhấn mạnh, việc lấy lại vỉa hè cho người đi bộ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến những người mưu sinh dựa trên hè phố, vì theo điều tra của Công an TP. Hà Nội thì hầu hết đối tượng bị ảnh hưởng là các cửa hàng kinh doanh có vỉa hè. Còn đối với những người bán trà đá, nếu điều kiện tại nơi đó cho phép thì sẽ được xếp dịch vào trong ngõ nhỏ để tiếp tục hoạt động.

"Điều quan trọng nhất là duy trì được kết quả, tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa". Việc tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân, hình thành lại khái niệm vỉa hè không phải nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện mà là không gian công cộng, phục vụ người đi bộ", ông Hải cho hay.

Hiện, UBND TP. Hà Nội cũng đã lập đoàn kiểm tra, xuống từng quận, huyện để quay phim, chụp ảnh về việc thực hiện chiến dịch trên. Đây cũng là cơ sở quan trọng để quy trách nhiệm cụ thể tới từng cá nhân khi tổng kết chiến dịch.

Công khai thông tin lãnh đạo để xảy ra vi phạm trật tự về trật tự hè phố trên địa bàn

Ngày 9/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành văn bản liên quan đến tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường.

Các lực lượng chức năng đang thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 Thành phố 

Trong đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu: Chủ tịch các quận, huyện, thị xã, giám đốc các sở, ngành phải xây dựng các kế hoạch phân công cụ thể tổ chức thực hiện rà soát điều kiện chuẩn bị cho công tác sắp xếp, lập lại trật tự hè phố, lòng đường và kiểm tra xử lý vi phạm, hoàn thành trước ngày 20/3. Đồng thời, các quận, huyện, sở, ngành tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm, thường xuyên duy trì lập lại trật tự hè phố, lòng đường, thực hiện từ ngày 21/3; báo cáo kết quả về UBND TP. Hà Nội trước ngày mùng 2 hàng tháng qua Công an TP. Hà Nội để tổng hợp...

Văn phòng UBND TP. Hà Nội được giao công khai thông tin chủ tịch UBND quận huyện, thị xã và chủ tịch UBND các xã phường thị trấn để xảy ra tình trạng vi phạm về trật tự hè phố trên địa bàn tại buổi họp báo của UBND TP. Hà Nội hàng tháng. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện, sở, ngành xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý trật tự đô thị năm 2023 với quyết tâm giành lại hè phố cho người đi bộ.

Hà Nội đang ra quân để thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 của Thành phố, các lực lượng chức năng của các quận huyện trong những ngày qua đã ra quân đồng loạt để thực hiện nghiêm chỉnh Kế hoạch này, dư luận xã hội rất đồng tình với việc triển khai quyết liệt Kế hoạch để giành lại vỉa hè cho người đi bộ. 

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top